Palestine trao viên đạn giết nhà báo Shireen cho Mỹ điều tra

Chủ nhật, 03/07/2022 13:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Palestine hôm thứ Bảy (2/7) cho biết, họ đã trao viên đạn giết chết nhà báo Shireen Abu Akleh của Al Jazeera cho các chuyên gia pháp y Mỹ, nhằm giải quyết bất đồng với Israel về cuộc điều tra cái chết của nữ phóng viên nổi tiếng này.

Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tuần trước khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Israel và Bờ Tây để họp với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Điều này báo hiệu rằng cả hai bên có thể đang nỗ lực để tìm ra giải pháp cho sự bế tắc.

palestine trao vien dan giet nha bao shireen cho my dieu tra hinh 1

Palestine trao viên đạn giết chết nhà báo Shireen cho Mỹ điều tra. Ảnh: AP

Shireen, một phóng viên kỳ cựu nổi tiếng khắp thế giới Ả Rập, đã bị bắn chết trong khi đưa tin về một cuộc đột kích của quân đội Israel vào ngày 11 tháng 5 tại trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Những người Palestine, cùng với các đồng nghiệp của Shireen, những người có mặt với cô ấy vào thời điểm đó, nói rằng cô ấy đã bị giết bởi hỏa lực của Israel.

Quân đội Israel nói rằng cô ấy đã bị kẹt trong làn đạn của một trận chiến với các tay súng Palestine, không thể xác định bên nào đã giết cô ấy nếu không phân tích viên đạn.

Israel cho biết họ đã xác định được khẩu súng trường có thể đã bắn cô, nhưng họ không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào trừ khi nó được so sánh với viên đạn.

Bộ trưởng Tư pháp Palestine, Akram al-Khateeb, cho biết viên đạn được trao cho các chuyên gia Mỹ “để làm công việc kỹ thuật”.

Ông nhắc lại việc người Palestine từ chối chia sẻ viên đạn với người Israel, nhưng cho biết người Palestine hoan nghênh sự tham gia của bất kỳ cơ quan quốc tế nào để “giúp chúng tôi xác nhận sự thật”.

Không rõ ngay lập tức các chuyên gia Mỹ có thể phát hiện ra điều gì nếu không nghiên cứu vũ khí của Israel. Cũng không rõ liệu Israel có chuyển giao khẩu súng trường bắn viên đạn đó cho người Mỹ hay không.

Quân đội Israel từ chối bình luận và Văn phòng các vấn đề Palestine của Đại sứ quán Mỹ cho biết họ “không có thông tin mới để cung cấp”.

Vũ Long (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h