Peru ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô khi làn sóng tội phạm gia tăng

Lệnh này cho phép triển khai quân đội trên đường phố, đồng thời trao quyền cho cảnh sát và quân đội bắt giữ nghi phạm mà không cần thủ tục phức tạp. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày, xuất phát từ vụ sát hại ca sĩ nổi tiếng Paul Flores trong một vụ tấn công nhằm vào xe buýt mà anh đang di chuyển.

peru ban bo tinh trang khan cap o thu do khi lan song toi pham gia tang hinh 1

Cảnh sát và quân đội Peru được triển khai ở Lima. Ảnh: X / EjercitoPeru

Trước đó, một vụ nổ tại một nhà hàng khiến ít nhất 11 người bị thương đã làm bùng lên sự giận dữ trong công chúng. Trong những tháng gần đây, Peru chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các vụ giết người, tống tiền và tấn công nơi công cộng.

Từ ngày 1/1 đến 16/3, cảnh sát ghi nhận 459 vụ giết người. Riêng tháng 1/2025, có 1.909 vụ tống tiền được báo cáo. Các nhóm tội phạm có tổ chức thường nhắm vào doanh nghiệp, đặc biệt là công ty vận tải, để tống tiền và gây áp lực.

Trước làn sóng bạo lực, Tổng thống Dina Boluarte tuyên bố rằng bà muốn áp dụng án tử hình cho tội phạm giết người. Tuy nhiên, theo luật hiện hành của Peru, án tử hình chỉ áp dụng cho tội phản quốc.

Việc Peru ban bố tình trạng khẩn cấp không phải là điều mới. Những năm gần đây, Peru liên tục áp dụng biện pháp này để đối phó với tội phạm hoặc bất ổn xã hội.

Với tình trạng khẩn cấp có hiệu lực, chính quyền Peru hạn chế quyền tự do hội họp và di chuyển. Đồng thời, cảnh sát và quân đội có quyền bắt giữ người mà không cần lệnh tư pháp.

Sự bùng phát bạo lực ở Peru phản ánh xu hướng gia tăng tội phạm có tổ chức tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Các nhóm tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực buôn lậu, tống tiền và buôn bán ma túy.

Trước đó, Ecuador, Honduras và El Salvador cũng từng áp dụng các biện pháp mạnh tay như ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai quân đội để trấn áp tội phạm.

Cao Phong (theo AJ, CNN)

Xem thêm

Hacker dùng AI đánh cắp 70.000 dữ liệu ngân hàng, Hàn Quốc mở cuộc điều tra quy mô lớn

Hacker dùng AI đánh cắp 70.000 dữ liệu ngân hàng, Hàn Quốc mở cuộc điều tra quy mô lớn

(CLO) Hàng loạt ngân hàng lớn tại Hàn Quốc vừa trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn có sự can thiệp của Trí tuệ nhân tạo (AI), khiến khoảng 70.000 hồ sơ khách hàng bị rò rỉ. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu tập trung toàn lực ứng phó, đồng thời cảnh sát Hàn Quốc chính thức mở cuộc điều tra khẩn cấp từ ngày 6/10.

6 binh sĩ Úc thương vong khi đang huấn luyện

6 binh sĩ Úc thương vong khi đang huấn luyện

(CLO) Một binh sĩ Lục quân Úc thiệt mạng và 5 người khác đã bị thương trong sự cố huấn luyện tại Khu vực huấn luyện Mount Bundey, thuộc lãnh thổ Bắc Úc hôm 5/10.

Cỡ chữ bài viết: