Ông Trump mất 700 triệu USD sau nhiệm kỳ tổng thống

(CLO) Tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm khoảng 700 triệu USD sau 4 năm đương nhiệm tại Nhà Trắng và ông cũng phải thanh toán khoản nợ gần 600 triệu USD trong 4 năm tới đây.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BI

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BI

Theo phân tích dữ liệu do Bloomberg công bố hôm 17/3, giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm từ 3 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD sau 4 năm ông tại nhiệm.

Đế chế kinh doanh của ông Trump được cho là bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 khiến hoạt động của các sòng bạc và văn phòng cho thuê của ông Trump bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Ngoài ra, cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6/1 đã khiến ông bị thiệt hại nặng nề vì dính vào hai cuộc luận tội ngay trước khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc vào hồi cuối tháng 1.

Bất động sản thương mại là nguồn thu chính của ông Trump, chiếm tới 75%. Tuy nhiên, ông đã chịu tổn thất đáng kể do đại dịch Covid-19 đã làm phổ biến xu hướng làm việc tại nhà, và các công ty áp dụng nhiều biện pháp hạn chế không gian làm việc nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Những thành phố lớn nơi ông Trump nắm giữ nhiều bất động sản “đắt giá”, như thành phố New York hay San Francisco cũng là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các bất động sản thương mại của ông Trump đã giảm tới 26% giá trị trong giai đoạn từ năm 2016-2021, hiện còn 1,7 tỷ USD, cùng thời điểm ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống tại Nhà Trắng.

Giá trị các hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Mỹ cũng bị tác động nặng nề do quy định hạn chế đi lại khi đại dịch Covid-19 bùng phát, giảm 42% từ năm 2015 đến 2021. Không chỉ vậy, ông Trump còn đích thân bảo lãnh khoản vay khoảng 330 triệu USD.

Uy tín và thương hiệu của ông Trump bị giảm sút đáng kể từ sau vụ bạo loạn do đám đông ủng hộ ông xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 1 năm nay. Vụ bạo loạn đã khiến 5 người tử vong cùng hàng chục người bị thương. Nhiều ngân hàng đã tuyên bố cắt quan hệ với ông Trump, trong đó bao gồm cả ngân hàng Deutsche Bank từng cho Tập đoàn Trump vay khoảng 340 triệu USD.

Sau vụ bạo loạn hôm 6/1, hiệp hội golf chuyên nghiệp của Mỹ đã dừng tổ chức các giải đấu thương niên tại câu lạc bộ golf tư của ông Trump. Nhiều công ty cũng đã thông báo cắt đứt mối quan hệ với ông sau phiên tòa luận tội lần 2.

“Khủng hoảng sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1 đã làm tổn hại tới mối quan hệ chặt chẽ giữa Trump với các nhà băng. Cựu tổng thống sẽ phải thanh toán ít nhất 590 triệu USD từng vay vốn trong 4 năm tới”, Bloomberg nhận định.

Kể từ trước đến nay, hầu hết các cựu Tổng thống đều chứng kiến khối tài sản ròng tăng đáng kể sau khi rời Nhà Trắng. Họ thường kiếm thêm hàng triệu USD từ các sự kiện xuất hiện trước công chúng, diễn thuyết, xuất bản sách và hợp đồng thương hiệu.

Tuy nhiên, do việc danh tiếng và uy tín bị ảnh hưởng nặng nề, ông Trump có thể sẽ là một trong số ít các cựu tổng thống Mỹ chứng kiến mức tài sản giảm sút sau khi rời Nhà Trắng. Trên thực tế, giá trị các tài sản khác của cựu Tổng thống Trump bao gồm tòa chung cư, hợp đồng viết sách và các dịch vụ giải trí đều giảm tới 80%.

Ông Trump từ chối nhận mức lượng 400.000 USD/năm trong 4 năm nhiệm kỳ tổng thống nhưng kiếm được khoảng 1,6 tỷ USD trong cùng thời điểm. Hầu hết thu nhập của ông đều đến từ những bất động sản nổi tiếng của Tập đoàn Trump – những nơi ông thường hay đến trong nhiệm kỳ - khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, khách sạn Trump International ở Washington DC và sân golf tại Doral, Florida.

Tính đến tháng 2/2021, tại thời điểm rời Nhà Trắng, ông Trump nắm giữ khối tài sản khoảng 2,5 tỷ USD. Con số này giảm đáng kể so với 3,1 tỷ USD vào cùng kỳ hai năm trước và thấp hơn nhiều so với 3,7 tỷ USD ông nắm giữ trước khi đắc cử Tổng thống.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Trump thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với khối tài sản hiện có, ông Trump xếp thứ 339 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, tụt 64 hạng so với năm 2019.

 Hương Vũ

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: