Pfizer/BioNTech: Vắc xin Covid-19 tạo phản ứng tốt ở trẻ dưới 5 tuổi

Thứ ba, 24/05/2022 08:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech hôm thứ Hai (23/5) cho biết, 3 liều vắc xin Covid-19 của họ đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và an toàn ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Các công ty cho biết, họ có kế hoạch sớm yêu cầu các cơ quan quản lý toàn cầu cho phép tiêm cho nhóm tuổi mà hiện vẫn chưa có vắc xin Covid-19 nào được chấp thuận ở hầu hết các nước trên thế giới. Pfizer và BioNTech dự kiến sẽ hoàn thành việc đệ trình dữ liệu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong tuần này.

pfizer biontech vac xin covid 19 tao phan ung tot o tre duoi 5 tuoi hinh 1

Các lọ vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: Reuters

Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành với 1.678 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, với liều lượng ít hơn so với nhóm trẻ lớn hơn và người lớn. Pfizer và BioNTech cho biết trong một thông cáo báo chí rằng 3 mũi tiêm trong công thức 3 microgram vắc xin của họ đã tạo ra phản ứng miễn dịch tương tự ở các nhóm tuổi lớn hơn.

"Nghiên cứu cho thấy rằng liều lượng 3 microgram vắc xin thấp của chúng tôi… cung cấp cho trẻ nhỏ mức độ bảo vệ cao chống lại các chủng Covid-19 ", Giám đốc điều hành BioNTech Ugur Sahin cho biết trong tuyên bố.

Nhà sản xuất vắc xin đối thủ Moderna đã công bố dữ liệu thử nghiệm vào tháng 3 cho thấy vắc xin của họ cũng an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch tương tự ở trẻ nhỏ như đối với người lớn.

Pfizer có trụ sở tại New York và BioNTech có trụ sở tại Đức cho biết, một phân tích ban đầu về 10 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng được xác định tính đến ngày 29/4 cho thấy hiệu quả của vắc xin là 80,3% ở nhóm dưới 5 tuổi. Hai hãng này cho biết dữ liệu cuối cùng trong nhóm tuổi này sẽ được công bố khi hoàn thiện.

Các nhà sản xuất thuốc trước đó đã thử nghiệm hai liều vắc xin 3 microgram ở trẻ em. Nhưng thử nghiệm hai liều không đáp ứng được tiêu chí chính của nó, sau khi kết quả ở trẻ em từ 2 đến 4 tuổi cho thấy phản ứng miễn dịch yếu hơn ở người lớn.

Những người tham gia thử nghiệm được tiêm liều thứ ba ít nhất 2 tháng sau lần tiêm thứ hai. Pfizer cho biết vắc xin của họ được dung nạp tốt, với hầu hết các tác dụng phụ không mong muốn là nhẹ hoặc trung bình.

Vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech hiện được phép sử dụng cho tất cả người Mỹ từ 5 tuổi trở lên. Theo liệu trình cơ bản, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhận được hai liều 10 microgram, còn những người từ 12 tuổi trở lên nhận được 2 liều 30 microgram.

Không rõ có bao nhiêu bậc cha mẹ Mỹ sẽ tiêm chủng cho con họ trong độ tuổi này. Chỉ 29% trẻ em Mỹ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Nghiên cứu cũng cho thấy, việc mắc Covid-19 thường nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h