(CLO) Mỏ địa nhiệt khổng lồ mới được phát hiện ở Phần Lan có thể cung cấp năng lượng cho 20 triệu năm, được coi là kho báu lớn nhất trong lịch sử nước này và hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng vô tận.
Dưới lòng đất Phần Lan, nguồn năng lượng địa nhiệt cung cấp một nguồn nhiệt gần như vô tận từ lớp vỏ Trái đất. Bằng cách khai thác nhiệt từ sâu trong lòng đất, địa nhiệt có thể tạo ra cả điện và nhiệt, mở rộng thêm những ứng dụng thành công mà Iceland đã phát triển trước đó. Khám phá mới này không chỉ mở ra cơ hội cho Phần Lan mà còn có tiềm năng mở rộng trên toàn châu Âu.
Tác động của năng lượng địa nhiệt đối với Phần Lan
Trong nhiều năm, Phần Lan chủ yếu dựa vào năng lượng hạt nhân và nhập khẩu điện từ các nguồn tái tạo như gió và thủy điện. Tuy nhiên, với sự phát triển của địa nhiệt, quốc gia này đang tiến dần đến khả năng tự chủ về năng lượng.
Việc khai thác nguồn tài nguyên này không chỉ thay đổi cách tiếp cận năng lượng mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững. Không giống như năng lượng mặt trời hay gió, địa nhiệt có thể cung cấp nguồn điện ổn định quanh năm.
Năng lượng địa nhiệt sẽ giúp giảm phát thải carbon. Ảnh: NASA
Mặc dù ý tưởng sử dụng năng lượng địa nhiệt không phải là mới, nhưng phát hiện lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mục tiêu đạt được hệ thống năng lượng sạch, bền vững và lâu dài. Phần Lan đang trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác, chứng minh rằng khai thác nhiệt từ lòng đất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Ngoài ra, năng lượng địa nhiệt còn giúp giảm chi phí điện cho người tiêu dùng. Các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ giá điện thấp hơn, góp phần cải thiện nền kinh tế. Đồng thời, địa nhiệt là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon.
Một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực này là nhà máy sưởi ấm địa nhiệt đầu tiên tại Vantaa, được EuroWeekly News đưa tin đã đi vào hoạt động. Nhà máy này có khả năng cung cấp nhiệt cho khoảng 130 ngôi nhà với sản lượng hàng năm đạt 2.600 MW.
Đây là công trình đầu tiên tích hợp địa nhiệt vào mạng lưới sưởi ấm khu vực của Phần Lan, giúp giảm tới 95% lượng khí thải so với các phương pháp sưởi ấm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Điều này phù hợp với cam kết trung hòa carbon của Phần Lan vào năm 2030.
Địa nhiệt có thực sự thân thiện với môi trường?
Mặc dù năng lượng địa nhiệt mang lại nhiều lợi ích về môi trường, nhưng quá trình khai thác cũng đi kèm với một số tác động tiêu cực.
Để thu được nguồn nhiệt từ lòng đất, các kỹ sư phải khoan sâu vào lớp vỏ Trái đất, có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái và làm suy yếu cấu trúc địa chất. Vì vậy, việc phát triển năng lượng địa nhiệt đòi hỏi sự cẩn trọng và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính bền vững lâu dài.
Bên cạnh đó, công nghệ khai thác địa nhiệt vẫn đang trong quá trình phát triển. Việc tiếp cận các bể chứa nhiệt ở độ sâu lớn đòi hỏi công nghệ khoan tiên tiến, vốn còn nhiều hạn chế.
Theo IVIS News, sự phức tạp trong công nghệ và chi phí đầu tư ban đầu cao có thể làm chậm quá trình mở rộng của các dự án địa nhiệt. Cần có thêm nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và khả năng triển khai rộng rãi nguồn năng lượng này.
Tương lai năng lượng của Phần Lan
Bất chấp những thách thức, triển vọng năng lượng của Phần Lan vẫn rất tươi sáng. Với trữ lượng địa nhiệt dồi dào, quốc gia này đang có cơ hội trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo. Đây không chỉ là một giải pháp cho nhu cầu trong nước mà còn mang lại cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác.
Năng lượng địa nhiệt đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhờ độ tin cậy cao và tác động môi trường thấp. Không giống như năng lượng mặt trời hay gió, vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, địa nhiệt có thể hoạt động liên tục, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định.
Nghiên cứu từ Phần Lan cho thấy nguồn tài nguyên này có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong khi vẫn cung cấp điện và nhiệt bền vững. Với tiềm năng to lớn, địa nhiệt có thể trở thành một trong những trụ cột của hệ thống năng lượng sạch trong tương lai.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Đồng Tháp phát huy vị trí ổn định trên bảng xếp hạng về cải cách thủ tục hành chính; An Giang và Cà Mau cố gắng tạo môi trường đầu tư tốt để thu hút đầu tư, trong đó năm 2025 phải giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh (chi phí tuân thủ); tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
(CLO) Chiều 20/3, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại diện một số nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ USD, gồm Công ty Hyosung Vina, Công ty Hóa dầu Long Sơn, Công ty Hồ Tràm, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và thúc đẩy các dự án đầu tư tại Việt Nam.
(CLO) Google vừa bị Ủy ban châu Âu cáo buộc vi phạm hai quy định quan trọng trong Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) vào ngày 19/3, trong khi Apple nhận lệnh phải mở hệ sinh thái của mình cho các đối thủ.
(CLO) Ngày 20/3, Đoàn kiểm tra số 1925 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa giải mật 64.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963, trong đó có nhiều thông tin chấn động về Lee Harvey Oswald, vai trò của CIA và các âm mưu chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
(CLO) Ngày 20/3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Feng Yong (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
(CLO) Ngày 20/3, Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM, phối hợp với các đơn vị xác minh, mời người liên quan trong vụ việc một nam tài xế ô tô bị đánh trên địa bàn.
(CLO) Khi anh N.T. P. xuất hiện, Nguyễn Thanh Nam đã cầm dao chém nhiều nhát vào đầu và tay anh P. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Israel đã đánh chặn một tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng vào sáng sớm 20/3, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang này.
(CLO) Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận 10 năm qua là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới.
(CLO) Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được cải tạo, nâng cấp theo hướng mở rộng không gian sang các tuyến phố Lê Lai, Lê Thạch. Đặc biệt, khu vực này sẽ được nghiên cứu kết nối với hồ Hoàn Kiếm qua đường Đinh Tiên Hoàng, tạo thành một hệ thống không gian xanh liên hoàn.
Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa giải mật 64.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963, trong đó có nhiều thông tin chấn động về Lee Harvey Oswald, vai trò của CIA và các âm mưu chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
(CLO) Israel đã đánh chặn một tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng vào sáng sớm 20/3, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang này.
(CLO) Ba Lan có thể sẽ biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành một bãi mìn, sau khi nước này tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa, vốn cấm sử dụng mìn sát thương.
(CLO) Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát hành "cẩm nang sinh tồn" đến tất cả các hộ gia đình để giúp người dân chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa cấp bách, bao gồm xung đột vũ trang trên lãnh thổ Pháp.
(CLO) Hàng chục nghìn người đã biểu tình ở Israel để phản đối Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi ông khởi động lại chiến sự đẫm máu ở Dải Gaza trong tuần này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.
(CLO) Quân đội Israel hôm thứ Tư cho biết lực lượng của họ đã nối lại các hoạt động trên bộ ở miền trung và miền nam Dải Gaza, trong khi tiếp tục không kích giết chết ít nhất 48 người Palestine - gồm nhiều trẻ nhỏ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhất trí vào thứ Tư sẽ hợp tác để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine, trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ được Nhà Trắng mô tả là "tuyệt vời".
(CLO) Các nhà khoa học đang phân tích những hình ảnh mới để nghiên cứu hiện tượng "ánh sáng chân trời Mặt Trăng", từng lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1972.