Phần lớn người Đức muốn trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc

(CLO) Theo một cuộc khảo sát gần đây, 61% người Đức muốn áp dụng lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vốn đã bị đình chỉ vào năm 2011.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, đã châm ngòi cho cuộc tranh luận khi nói rằng, theo ý kiến của ông, "việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc là một sai lầm".

phan lon nguoi duc muon tro lai nghia vu quan su bat buoc hinh 1

Hình ảnh quân đội nước Đức, ngày 10 tháng 03 năm 2023. Ảnh: DW

Cuộc khảo sát được diễn ra trong bối cảnh khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài được hơn một năm, thực hiện bởi tập đoàn Ipsos MORI - một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường đa quốc gia tại Paris.

Trong tổng số 1.000 cử tri đủ điều kiện ở độ tuổi từ 18 đến 75 trên toàn quốc tham gia khảo sát, 61% cử tri ủng hộ áp dụng lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, với 43% trong số đó tin rằng nghĩa vụ bắt buộc nên áp dụng cho mọi giới tính, 18% còn lại cho rằng chỉ nên áp dụng cho nam giới.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy ở những người lớn tuổi – nhóm tuổi không còn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự - có nhiều khả năng ủng hộ ý tưởng này hơn những người trẻ.

Điều này được thể hiện rõ rệt nhất ở độ tuổi 60-75, với 47% ủng hộ cho cả hai giới và 18% khác nói rằng chỉ nên áp dụng cho nam giới. Tỉ lệ này lần lượt chỉ là 39% và 21% với nhóm tuổi từ 18-39.

Trên phương diện giới tính, nam giới cũng tỏ ra ủng hộ nghĩa vụ quân sự bình đẳng cho cả hai giới với 49%, trong khi ở phụ nữ chỉ là 36%, dẫn đến ý kiến này không nhận được sự ủng hộ đa số.

Đức đã không bãi bỏ hoàn toàn các quy định về nghĩa vụ quân sự của mình vào năm 2011, chúng chỉ bị đóng băng vô thời hạn cho đến thời điểm khẩn cấp như chiến tranh.

Trong khoảng thời gian trên, vẫn có những lựa chọn thay thế cho nghĩa vụ quân sự dành cho những nam thanh niên, thường liên quan đến công việc tại một tổ chức dân sự như nhà thờ hoặc trường học.

Bình Dương (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: