Pháp hủy đơn đặt hàng thuốc kháng Covid-19 của Merck

Thứ năm, 23/12/2021 11:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran hôm thứ Tư (22/12) cho biết Pháp đã hủy đơn đặt hàng thuốc kháng virus Covid-19 của Merck & Co sau dữ liệu thử nghiệm đáng thất vọng, đồng thời hy vọng sẽ nhận được loại thuốc tốt hơn của Pfizer trước cuối tháng Giêng tới.

Pháp là quốc gia đầu tiên công khai cho biết họ đã hủy đơn đặt hàng điều trị cho Merck sau khi công ty công bố dữ liệu vào cuối tháng 11 cho thấy thuốc của họ kém hiệu quả rõ rệt so với suy nghĩ trước đây.

"Các nghiên cứu mới nhất cho kết quả không tốt", Olivier Veran cho biết.

phap huy don dat hang thuoc khang covid 19 cua merck hinh 1

Một viên thuốc điều trị COVID-19 thử nghiệm, được gọi là molnupiravir và đang được phát triển bởi Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics LP. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Merck cho biết kế hoạch mua thuốc của Pháp đã không diễn ra sau khi cơ quan y tế nước này từ chối cấp phép loại thuốc của họ vào đầu tháng này.

Công ty cho biết họ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Thuốc Châu Âu (EMA) để xem xét theo quy định của họ đối với loại thuốc này. Merck có các thỏa thuận cung cấp hoặc bán thuốc cho hơn 30 quốc gia và đã vận chuyển sản phẩm đến 12 nước.

Mặc dù vắc xin là vũ khí chính chống lại Covid-19 của các chính phủ, nhưng vẫn có hy vọng vào những viên thuốc thử nghiệm của Merck và Pfizer có thể thay đổi cuộc chơi trong việc giảm nguy cơ tử vong hoặc nhập viện cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nhất.

Pháp đã đặt hàng sớm 50.000 liều thuốc molnupiravir do Merck và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Veran cho biết việc hủy bỏ sẽ không phát sinh chi phí.

Tại Ý, văn phòng của ủy viên đặc biệt về tình trạng khẩn cấp COVID cho biết vào ngày 18 tháng 11, họ đã nhận được ủy nhiệm từ Bộ Y tế để mua 50.000 viên thuốc của Merck và 50.000 viên khác của Pfizer.

"Hợp đồng vẫn chưa được hoàn tất, nhưng đang được tiến hành", một phát ngôn viên của ủy viên nói với Reuters hôm thứ Ba.

EMA dự kiến ​​sẽ quyết định xem có phê duyệt thuốc Merck và Pfizer trong năm mới hay không.

Paxlovid của Pfizer đã cho thấy hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong do COVID-19 ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Veran nói rằng Pháp đã mua loại thuốc đó thay thế mà không cho biết họ đã sử dụng bao nhiêu liều. "Pháp đang xếp hàng để có được nó trước cuối tháng Giêng", ông cho biết thêm.

Bộ trưởng Veran vẫn chưa quyết định liệu loại thuốc này có được bán qua quầy tại các hiệu thuốc hay không.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h