Pháp rút quân đội và đại sứ khỏi Niger trước sức ép của nhóm đảo chính

(CLO) Pháp sẽ rút binh lính và cả cơ quan ngoại giao của mình ra khỏi Niger sau cuộc đảo chính vào tháng 7 ở quốc gia Tây Phi này, theo Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố vào Chủ nhật (24/9).

Sự rút lui của Pháp diễn ra sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính quyền quân sự và các cuộc biểu tình của người dân. Ông Macron cho biết 1.500 quân sẽ rút vào cuối năm nay. Ông cho biết thêm, đại sứ Pháp và các nhân viên ngoại giao tại Niger cũng đã được rút đi và sẽ trở về nước trong vài giờ tới.

phap rut quan doi va dai su khoi niger truoc suc ep cua nhom dao chinh hinh 1

Người dân Niger biểu tình kêu gọi quân đội Pháp rút đi. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp đã từ chối công nhận chính quyền quân sự là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của Niger, nhưng cho biết Paris sẽ phối hợp rút quân với sự hợp tác của nhóm đảo chính.

“Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của những người đảo chính vì chúng tôi muốn mọi việc diễn ra có trật tự”, ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình TF1 và France 2 của Pháp.

Ảnh hưởng của Pháp đối với các thuộc địa cũ của họ đã suy yếu ở Tây Phi. Lực lượng của họ đã bị trục xuất khỏi các nước láng giềng Mali và Burkina Faso cũng sau các cuộc đảo chính ở những quốc gia này.

Cho đến trước cuộc đảo chính, Niger vẫn là đối tác an ninh quan trọng của Pháp và Mỹ, hai nước đã sử dụng nước này làm căn cứ để chống lại cuộc nổi dậy của các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ở khu vực Sahel thuộc Tây và Trung Phi.

Căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey của Niger đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình chống Pháp kể từ cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7. Người biểu tình Niger thường xuyên tụ tập bên ngoài căn cứ quân sự Pháp để kêu gọi họ rút đi.

Tổng thống Macron cho biết ông vẫn coi Tổng thống được bầu cử Mohammed Bazoum, hiện đang bị các thủ lĩnh đảo chính giam giữ, là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger, đồng thời nói rằng đã thông báo cho ông này về quyết định rút quân của mình.

Huy Hoàng (theo France24, Reuters, TF1)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: