Phát động cuộc thi ảnh trên facebook “Đối thoại với dòng sông”

Thứ năm, 03/05/2018 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm thúc đẩy sự quan tâm của công chúng về vấn đề an ninh nguồn nước, từ nay đến hết ngày 31/8, các tác phẩm ảnh liên quan đến người phụ nữ trong công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ sông ngòi và an ninh nguồn nước có thể tham dự cuộc thi “Đối thoại với dòng sông” bằng cách chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội Facebook.

Cuộc thi Đối thoại với dòng sông do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tổ chức với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long-Nước với phụ nữ,” là cơ hội để công chúng thể hiện suy nghĩ, mong muốn và ý tưởng về các vấn đề sông ngòi của Việt Nam.

Thông qua chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long – Nước với phụ nữ”, cuộc thi năm nay một lần nữa nhấn mạnh vào hình ảnh phụ nữ ĐBSCL trước các thách thức như: Ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất và BĐKH.

Các tác phẩm ảnh dự thi lần này cần khắc họa được hình ảnh của người phụ nữ trong công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ sông ngòi và tài nguyên nước thực tế đang diễn ra tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Công luận
Từ nay đến hết ngày 31/8 sẽ diễn ra cuộc thi ảnh "Đối thoại với dòng sông". Ảnh minh họa 

Tham gia cuộc thi, ngoài cơ hội giới thiệu tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, các nhiếp ảnh gia còn thể hiện trách nhiệm và thái độ của mình về vấn đề sông ngòi, tài nguyên nước.

Tác phẩm ảnh dự thi được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến ngày 31/8/2018. Tác phẩm có thể ghi nhận và phản ánh theo cả chiều hướng tích cực, tiêu cực và ý kiến phản biện của tác giả.

Đối tượng tham dự là tất cả những ai quan tâm đến vấn đề sông ngòi và tài nguyên nước, không phân biệt quốc tịch và độ tuổi.

Bên cạnh đó, các phẩm dự thi sẽ được chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook của cuộc thi, chia sẻ tới những người quan tâm đến sông ngòi tại ĐBSCL trong và ngoài nước. Triển lãm và lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TP. Cần Thơ vào tháng 9/2018.

Ngoài giải hàng tháng (dựa trên số lượng like, comment, share của các tác phẩm và đánh giá của ban giám khảo), cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất trị giá 10 triệu đồng; một giải nhì trị giá 3 triệu đồng; một giải ba trị giá 2 triệu đồng; ba giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 3 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải 1 triệu đồng cho người có số tác phẩm dự thi nhiều nhất, thí sinh lớn tuổi nhất và thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Các tác giả có ảnh dự thi cần gửi ảnh kèm đầy đủ thông tin được yêu cầu tới Ban tổ chức theo đường link: https://bit.ly/2HDIaS4.

PV

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa