Phát động cuộc thi sáng tạo ý tưởng trò chơi Bảo vệ trẻ em

Thứ năm, 08/09/2022 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 8/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 P.Lê Hồng Phong, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) Cục Trẻ em phối hợp với Cục An Toàn Thông tin tổ chức lễ phát động cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh thúc đẩy phát triển tư duy sáng tạo ý tưởng xây dựng xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức kĩ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên để phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn. Đồng thời, cuộc thi này giúp thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về Bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và ngoại tuyến. Đây là một phần hoạt động của dự án “Tăng cường hiệu quả của hệ thống Bảo vệ trẻ em tại Việt Nam” do ChildFund Việt Nam, ChildFund Hàn Quốc và công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh về việc tạo môi trường an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Phát động cuộc thi này nhằm giúp tạo ra sân chơi cho trẻ em vừa chơi vừa có thể tiếp thu kiến thức một cách trực quan, trang bị những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ bản thân.

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 1

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc thi sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em - Ảnh: Đình Trung

Hình thức bài thi được thể hiện dưới dạng viết và graphics hoặc video dưới 2 phút gồm mô tả các mô hình, chi tiết giải pháp công nghệ, giao diện và thiết kế gameplay.

Nội dung cuộc thi hướng tới ý tưởng và giải pháp về trò chơi trên ứng dụng điện thoại, cách nhận biết rủi ro về an toàn trên môi trường trực tuyến và ngoại tuyến cũng như cách xử lý khi gặp rủi ro.

Thí sinh tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam có đam mê về sáng tạo ý tưởng trò chơi trực tuyến trên toàn quốc, có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc một đội.

Thí sinh dự thi có thể truy cập website sangtaogame.tongdai111.vn để đăng kí dự thi. Vòng sơ loại nhận tác phẩm dự thi trực tiếp tại website từ ngày 8/9-4/10/2022. Vòng bình chọn trên website từ ngày 5-19/10/2022. 10 ý tưởng hay nhất sẽ thuyết trình trước ban giám khảo trong buổi Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tuần 3 tháng 10 năm 2022.

Thời gian cuộc thi bắt đầu từ 8/9/2022 và kết thúc vào tuần 3 tháng 10 năm 2022.

Một số hình ảnh tại buổi lễ sáng nay 8/9

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 2

Toàn cảnh buổi lễ phát động cuộc thi sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em - Ảnh: Đình Trung

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 3

Ông Lê Ngọc Bảo - Trưởng phòng Chương Trình ChildFund phát biểu tại buổi lễ

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 4

Ông Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam phát biểu

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 5

Ban đại biểu tại buổi lễ

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 6

Ngoài ra một số phóng viên đến từ các cơ quan báo chí đặt câu hỏi cho các đại biểu tại buổi lễ

phat dong cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 7

Đại diện Trung tâm Ứng dụng Khẩn cấp Không gian mạng - Cục an toàn thông tin chia sẻ thêm về thực trạng không gian mạng hiện nay có những mối nguy hại cho trẻ em. Việc phát triển những ứng dụng để trang bị kiến thức về an toàn trên không gian mạng cho trẻ em là cần thiết.

Cuộc thi với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em và thúc đẩy phát triển tư duy sáng tạo ý tưởng xây dựng trò chơi trực tuyến. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên để phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn.

Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa