Phát động cuộc thi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá

Thứ sáu, 08/05/2020 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tham dự cuộc thi là sản phẩm truyền thông có thiết kế trực quan sinh động, bao gồm các dạng ảnh, nhãn kỹ thuật số, áp phích, đồ họa thông tin và video ngắn.

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), Tổ chức HealthBridge, Trung tâm quản trị và kiểm soát thuốc lá toàn cầu (GGTC) phát động cuộc thi truyền thông toàn cầu về phòng chống tác hại thuốc lá năm 2020.

Chủ đề của cuộc thi là sáng tác sản phẩm truyền thông có thiết kế trực quan sinh động (bao gồm các dạng ảnh, nhãn kỹ thuật số, áp phích, đồ họa thông tin và video ngắn mô tả cách thức ngành công nghiệp thuốc lá thực hiện các chiến lược quảng cáo, tiếp thị, thu hút giới trẻ để bán các sản phẩm thuốc lá gây bệnh tật và tử vong cho người sử dụng.

Cuộc thi truyền thông toàn cầu về phòng chống tác hại thuốc lá. (Ảnh minh họa)

Cuộc thi truyền thông toàn cầu về phòng chống tác hại thuốc lá. (Ảnh minh họa)

Cuộc thi được xây dựng theo chủ đề của Ngày thế giới không thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới đó là “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay các bài dự thi cần chuyển tải thông điệp cho thanh thiếu niên các cách thức ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để thu hút giới trẻ và thúc đẩy các em tham gia vào phát hiện các chiến lược này.

Bài dự thi được giải sẽ được chia sẻ cho những người hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá trên toàn thế giới để hỗ trợ công việc bảo vệ thanh thiếu niên. Mỗi thí sinh tham gia có thể gửi tối đa 3 sản phẩm theo 3 loại hình như được liệt kê trên.

Mỗi loại hình sản phẩm có 3 giải trong đó giải Nhất: 2000 USD, giải Nhì: 1.000 USD, giải Ba: 500 USD đối với loại hình sản phẩm là memes, gif, poster và digital sticker. Đối với loại hình sản phẩm là Infographic và video ngắn có giải Nhất: 5.000 USD, giải Nhì: 2.000 USD, giải Ba: 1.000 USD.

Các bài dự thi khuyến khích sử dụng Tiếng Anh (nếu sử dụng Tiếng Việt thì cần có bản dịch Tiếng Anh đính kèm). Thí sinh nộp bài dự thi trên trang web: www.ggtc.world/exposetobacco.

Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 1/5-20/5/2020. Thời gian công bố kết quả giải thưởng cuộc thi: 31/5/2020.

TH

Tin khác

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo
Phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” tỉnh Ninh Bình năm 2024

Phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” tỉnh Ninh Bình năm 2024

(CLO) Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng, mục tiêu của công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.

Nghề báo