Phát động cuộc thi viết về những chân dung đẹp trong cuộc sống

Thứ tư, 30/06/2021 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống của Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi viết "Chân dung cuộc sống," kêu gọi những bài viết phản ánh sinh động cuộc sống đổi mới toàn diện của đất nước. Các cây bút có thể gửi tác phẩm trong thời gian hai năm, kể từ ngày 1/7/2021 đến ngày 1/7/2023.

Cuộc thi hướng tới việc nâng cao chất lượng của ấn phẩm, gắn kết hai yếu tố “nhà văn” và “cuộc sống” được gọi tên trong tựa đề. Nội dung các tác phẩm sẽ tập trung khắc họa người thật, việc thật về những con người đã có đóng góp cho sự phát triển của đời sống, kể cả những người đã khuất.

Đó là chân dung về con người Việt Nam, mang theo những tính cách và những phẩm chất đặc trưng của đất nước ở trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, đó có thể là các y bác sỹ, nhân viên y tế đang chống dịch COVID-19 hay chính những nhà văn, nghệ sỹ, các nhà khoa học, giáo viên, doanh nhân... đang góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

Tổ chức cuộc thi viết Chân dung cuộc sống. Ảnh minh họa

Tổ chức cuộc thi viết Chân dung cuộc sống. Ảnh minh họa

Mỗi tác giả khi tham gia cuộc thi được gửi tối đa 3 tác phẩm, mỗi tác phẩm không quá 4.000 chữ và chưa được công bố trên phương tiện truyền thông nào (sách, báo, truyền hình, mạng xã hội...).

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2023 với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn: Một giải Xuất sắc - giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng và một giải Nhất 30 triệu đồng. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích, mỗi giải lần lượt trị giá 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Bài viết dự thi sẽ được tiếp nhận tại trụ sở của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội, địa chỉ số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng. Ngoài ra, tác giả cũng có thể gửi bài qua email của tờ tạp chí, tại địa chỉ hòm thư nhavanvacuocsong@gmail.com.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo