Phát động Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021"

Thứ ba, 12/04/2022 16:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ trao Giải "Khoảnh khắc Báo chí 2020" trong khuôn khổ chương trình Gala Báo chí 2021 do Báo NB&CL tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với công chúng cũng như giới PV ảnh cả nước. Để khởi động cho mùa giải mới, Báo NB&CL đăng tải Quy chế và Thể lệ Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí 2021".

QUY CHẾ & THỂ LỆ GIẢI ẢNH  “KHOẢNH KHẮC BÁO CHÍ 2021”

I. MỤC ĐÍCH

Tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2021.

Tạo sân chơi cho các phóng viên ảnh, khích lệ những cải tiến, sáng tạo, những góc nhìn mới mẻ về ảnh báo chí.

II. THỂ LỆ

1. Tên giải: Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”

2. Đối tượng tham gia:

Các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trên toàn lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, các cộng tác viên với các báo) đều có thể tham dự giải. (Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo không tham dự Giải)

3. Thời gian gửi tác phẩm tham dự

Ban tổ chức bắt đầu nhận các tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/9/2022).

4. Hình thức tham gia

Tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi 01 tác phẩm hoặc nhiều tác phẩm tham gia dự thi.

Ảnh dự thi là ảnh đen trắng hoặc màu, phải được đăng báo trong thời gian từ 1/1/2021 - 31/12/2021. Ảnh có thể chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động. Ảnh có thể từng đoạt giải các cuộc thi trong nước & quốc tế.

Tác giả có thể chọn 1 trong 2 cách gửi như sau:

Cách 1: In ảnh cỡ 13 x 18 cm gửi về địa chỉ:

Báo Nhà báo và Công luận, Tầng 4, Lô E2 Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ngoài bì thư đề: Ảnh tham dự Giải ảnh Khoảnh khắc Báo chí 2021).

Tác giả gửi ảnh kèm theo file ảnh dung lượng lớn vào email của cuộc thi: khoanhkhacbaochi.nbcl@gmail.com (khi lọt top 50) để đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc triển lãm ảnh.

Mỗi ảnh cần ghi rõ tên bức ảnh, chú thích của bức ảnh (nêu rõ thời gian, địa điểm, tên gọi của tác phẩm, tác giả (điện thoại, địa chỉ liên lạc). Ảnh đơn hoặc ảnh bộ đều phải kèm theo bài viết của tác giả đã được đăng báo.

Cách 2: Gửi ảnh dự thi vào email: khoanhkhacbaochi.nbcl@gmail.com. Ảnh dự thi có chú thích rõ ràng, cần ghi rõ tên ảnh đơn hoặc ảnh bộ (nêu rõ thời gian, địa điểm, tên gọi của tác phẩm, tác giả (điện thoại, địa chỉ liên lạc). Ảnh đơn và ảnh bộ đều phải kèm link bài có ảnh đã đăng báo hoặc ảnh chụp bài đã đăng báo (trên báo giấy).

Tác giả gửi ảnh kèm theo file ảnh dung lượng lớn vào mail của cuộc thi: khoanhkhacbaochi.nbcl@gmail.com (khi lọt top 50 ) để đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc triển lãm ảnh.

Không chấp nhận ảnh được xử lý kĩ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc.

Các tác giả tham gia phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về ảnh dự thi không vi phạm pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không vi phạm luật bản quyền.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các vấn đề tranh chấp bản quyền ảnh và có quyền từ chối, loại các tác phẩm nộp chậm, không chú thích ảnh cụ thể hoặc vi phạm quy định cuộc thi.

Ban tổ chức được sử dụng thông tin, hình ảnh tham gia cuộc thi cho mục đích truyền thông chương trình.

III. TIÊU CHÍ & QUYỀN LỢI:

1. Tiêu chí:

Phản ánh sinh động, đa dạng và sáng tạo về thực tế cuộc sống.

Phát hiện những góc nhìn ấn tượng, sâu sắc về các vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội.

Những bức ảnh có sức mạnh khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ, hoặc ám ảnh người xem, những bức ảnh truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của xã hội.

Những bức ảnh nổi bật, tiêu biểu cho đời sống báo chí Việt Nam năm 2021.

2. Quyền lợi của người tham gia và nhận giải

Các tác phẩm ảnh được tuyển chọn vào vòng Chung khảo sẽ được in thành khổ lớn và trưng bày tại Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Báo chí 2021".

Các cá nhân đoạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ Trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”  và nhận giải thưởng bằng tiền mặt, Giấy chứng nhận được giải và kỷ niệm chương của Ban Tổ chức.

Ngoài ra, kết quả chương trình sẽ được đưa tin trên báo điện tử congluan.vn và ấn phẩm báo in Nhà báo và Công luận, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”, “Gala Báo chí 2022”. Kết quả cuộc thi sẽ được cập nhật trên fanpage của Báo Công luận. Lễ trao giải được tổ chức truyền hình trực tiếp trong Khuôn khổ “Gala Báo chí 2022”.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải Ấn tượng trị giá 50.000.000 đồng tiền mặt

- 01 Giải A trị giá 30.000.000 đồng tiền mặt

- 02 Giải B trị giá mỗi giải 20.000.000 đồng tiền

- 03 Giải C trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng tiền mặt

- Top 10 Khoảnh khắc Báo chí 2021, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng tiền mặt.

- Top 50 giải Khoảnh khắc Báo chí 2021 (33 tác giả không đoạt các giải chính sẽ nhận được giải thưởng 2.000.000 đồng tiền mặt).

Tổng giá trị giải thưởng: 331.000.000 triệu đồng tiền mặt.

4. Thủ tục nhận giải:

Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021” sẽ được trao vào tháng 11/2022 trong Gala Báo chí 2022. Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021” dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Fanpage Nhà báo & Công luận trong thời gian 120 phút.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải "Khoảnh khắc Báo chí 2020":

phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 1
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 2
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 3
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 4
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 5
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 6
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 7
phat dong giai anh khoanh khac bao chi 2021 hinh 8

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo