Phát động Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020

Thứ sáu, 17/07/2020 16:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1926/STTTT-TTBCXB phát động Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng với 03 nhóm đề tài: Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Đề án “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; Chương trình “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”.

Thông qua Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng như: Năm chủ đề 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” và Chương trình “Thành phố 4 an” trên báo chí; qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn.

Lễ trao giải báo chí tuyên truyền thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Lễ trao giải báo chí tuyên truyền thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Đồng thời, Giải báo chí 2020 cũng ghi nhận và cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố về thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Với mong muốn Giải báo chí năm 2020 được tổ chức thành công, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng - Đơn vị chủ trì tổ chức Giải - kính đề nghị các cơ quan báo chí địa phương triển khai đến phóng viên, cộng tác viên của tòa soạn được biết và tham gia, đồng thời, mong muốn nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố.

Với tổng trị giá giải thưởng lên đến 66 triệu đồng cho 03 nhóm đề tài thuộc 04 loại hình báo chí (truyền hình, báo in, báo điện tử, báo nói), các tác phẩm dự thi thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương kể từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 15-10-2020 đều có thể tham gia Giải báo chí.

Quy chế tham gia Giải báo chí được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://www.tttt.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng (https://giaibaochi.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin dịch vụ công (https://1022.vn). Các bài viết tham gia dự thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng (https://giaibaochi.danang.gov.vn).

Tác giả, nhóm tác giả có thể lựa chọn nộp hồ sơ tham dự Giải bằng một trong 04 phương thức sau: nộp trực tiếp; gửi qua đường bưu điện; gửi email đến Ban tổ chức hoặc nộp bài theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức Giải báo chí chính thức nhận bài dự thi kể từ 8 giờ 00 phút ngày 15-7-2020 đến 17 giờ 30 phút ngày 15-10-2020 (tác phẩm gửi qua đường bưu điện tính theo dấu bưu điện).

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo