Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Thứ sáu, 29/03/2024 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Ngày 29/3, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

phat dong thang hanh dong vi hop tac xa nam 2024 hinh 1

Các đại biểu bấm nút khởi động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024. Ảnh: Báo NB

Phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết: Hòa chung với không khí của tỉnh Ninh Bình chào mừng kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế, kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, 55 năm thực hiện Di chúc của Bác và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình rất vinh dự được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chọn là đơn vị tổ chức Hội nghị phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã".

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Đảng và Nhà nước xác định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, những năm qua, kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; đã có nhiều mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy Hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững.

phat dong thang hanh dong vi hop tac xa nam 2024 hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo NB

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và 2021-2025; Nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và nhiều chính sách về phát triển du lịch, liên kết vùng, xúc tiến thương mại...

Do vậy, khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 500 Hợp tác xã và 2 Liên hiệp Hợp tác xã, thu hút hơn 300 nghìn thành viên tham gia, là lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Ninh Bình là cơ hội tốt để tỉnh được giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, những nét đặc trưng, truyền thống, nhất là tiềm năng, lợi thế về du lịch và kinh tế hợp tác, Hợp tác xã với nhiều sản phẩm đặc sắc riêng có của tỉnh đang được bạn bè trong và ngoài nước biết đến.

Cùng với đó là các sản phẩm du lịch nổi tiếng như: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu văn hóa tâm linh chùa Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Vân Long...

Tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đã phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024, với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành vì hợp tác xã năm 2024.

phat dong thang hanh dong vi hop tac xa nam 2024 hinh 3

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024.Ảnh: Báo NB

Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và thành viên;

Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã; khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và thành viên hăng say công tác, hoạt động hiệu quả và bền vững.

Ngay sau hội nghị phát động, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực hướng về Hợp tác xã với hơn 22 sự kiện diễn ra trên cả nước, trong đó cao điểm từ ngày 29/3 đến ngày 29/4/2024.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút khởi động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024, với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã " và bấm nút phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023 bằng hình thức trực tuyến. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/4/2024 và kết thúc vào ngày 30/6/2024.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống