Phát hành sách ‘chém gió’ kiếm tiền, Huấn ‘hoa hồng’ bị xử phạt

Thứ hai, 06/07/2020 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huấn “hoa hồng” khai nội dung 2 cuốn sách là do Huấn cóp nhặt, sưu tầm trên mạng rồi chỉnh sửa để phát hành thành sách, rồi tự gắn vào là “Nhà xuất bản SG”.

Sự kiện: giết người

Huấn

Huấn "hoa hồng" vừa bị xử lý hành chính vì xuất bản, phát hành chui 2 cuốn sách dạy kiếm tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an cho hay, đơn vị vừa phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội làm việc và xử phạt hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”, SN 1985, quê Yên Bái) vì hành vi phát hành, xuất bản 2 cuốn sách khi chưa được cấp phép.

Theo đó, từ tháng 4 vừa qua, giang hồ mạng Huấn “hoa hồng” có những hoạt động online trên mạng nhằm quảng bá 2 cuốn sách “đệ nhất kiếm tiền” và “bí kíp kinh doanh online”.

Cả 2 cuốn sách này đều ghi tác giả là Huấn “hoa hồng”, và đơn vị phát hành là nhà xuất bản SG và đề giá bán ra là 799.000 đồng/bộ.

Ngay sau đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành của Bộ Thông tin và Truyền thông đã vào cuộc, có văn bản gửi các Sở nhằm làm rõ về 2 ấn phẩm này.

Sau đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác định, không có 2 cuốn sách nào có tựa đề “đệ nhất kiếm tiền” và “bí kíp kinh doanh online” trong danh mục đăng ký xuất bản và danh mục sách lưu chiểu.

Ngoài ra cũng làm rõ là không có nhà xuất bản nào mang tên “Nhà xuất bản SG” thể hiện trên trang đầu của 2 cuốn sách của Huấn “hoa hồng”.

Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã mời Huấn “hoa hồng” lên làm việc.

Huấn khai nội dung 2 cuốn sách là do Huấn cóp nhặt, sưu tầm trên mạng rồi chỉnh sửa để phát hành thành sách, rồi tự gắn vào là “Nhà xuất bản SG”. Huấn không thông qua các cơ quản Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp phép xuất bản 2 cuốn sách và tự rao bán trên mạng xã hội.

Từ cơ sở trên, ngày 3/7 vừa qua, Cục An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với Bùi Xuân Huấn về hành vi xuất bản, phát hành 2 cuốn sách trái phép.

Huấn “hoa hồng” là "giang hồ mạng" khá nhiều tai tiếng nhờ vào những clip trên mạng, khoe của, ăn chơi và… chém gió.

Tháng 9/2019, Huấn bị Công an giữ vì dương tính với ma tuý khi công an ập vào một điểm ăn chơi ở P.22, Q.Bình Thạnh. Lần ấy, Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện.

Đầu tháng 3, thêm một lần Huấn ”hoa hồng” bị phát hiện dương tính với ma tuý tại một khách sạn ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cũng liên quan đến gã giang hồ mạng này, MV nhạc “muôn kiếp là anh em” của Huấn “hoa hồng” bị gỡ bỏ khỏi Youtube sau một ngày đăng tải. Cơ quan quản lý đang xác minh để xử lý vì có quảng cáo cho game đánh bạc online.

Giữa tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM còn phát đi thông báo truy tìm Huấn “hoa hồng” vì có liên quan đến tố cáo của người dân. Hiện vụ việc này Công an TP.HCM vẫn đang trong giai đoạn xử lý.

Thế Vũ

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống