(CLO) Ngày 3/9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phát hiện liên tiếp 2 vụ buôn bán, vận chuyển các sản phẩm thuốc điều trị Covid-19 trái phép.
Chiều 2/9, Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với phòng PC05, Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Thị Thúy Huyền (SN 1979, hộ khẩu tại Yên Hòa, Cầu Giấy), đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30F - 084.88.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện đối tượng Thúy Huyền đang vận chuyển 450 hộp thuốc đặc trị Covid-19, bao gồm 400 hộp Areplivir và 50 hộp Kopoha, do Nga sản xuất. Cả 2 sản phẩm này hiện chưa được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, bán kiếm lời.
Do đó, toàn bộ số lô hàng này cùng phương tiện đã được cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào chiều 1/9, Đội QLTT số 7, phối hợp với phòng PC05, Công an Hà Nội cũng đã bắt quả tang đối tượng Thúy Hường (SN 1974, thường trú tại Tự Khoát, Thanh Trì,Hà Nội), điều khiển xe máy Honda Lead, đang vận chuyển 265 hộp thuốc điều trị Covid-19 do Nga sản xuất.
Ngay sau đó, toàn bộ số lô hàng này cùng phương tiện đã được cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong hơn 1 tháng gần đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển thuốc điều trị Covid-19 trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, trên thị trường “chợ đen” các sản phẩm thuốc điều trị Covid-19 do Nga sản xuất có giá không hề rẻ. Trong đó, 2 sản phẩm được các đối tượng vi phạm buôn bán nhiều nhất là Arbidol và Areplivir có giá lần lượt là 260.000 đồng/hộp và 3,05 triệu đồng/hộp.
Trước hiện tượng này, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội đang diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã nhập lậu các mặt hàng y tế không qua kiểm định, không đảm bảo chất lượng vào thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán, sau đó, tìm những địa điểm đang xây dựng, địa hình đi lại khó khăn, sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hàng hóa.
Đó đó, đơn vị này đã khuyến cáo, người tiêu dùng không nên mua các sản phẩm thuốc điều trị, thuốc ngừa Covid-19 trôi nổi trên thị trường, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.
“Hiện nay, phương án phòng chống COVID-19 tối ưu nhất chính là 5K + vaccine phòng Covid-19”, đại diện QLTT Hà Nội thông tin.
(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.
(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.
Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này
(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.