Phát huy vai trò Hội Nhà báo tỉnh trong công tác phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế xã hội

Thứ năm, 03/11/2022 22:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/11, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ, UBND, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo địa phương.

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, đại diện các phòng ban nghiệp vụ của Hội.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà báo Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Cà Mau cùng với đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Cà Mau.

Bài liên quan
phat huy vai tro hoi nha bao tinh trong cong tac phoi hop tuyen truyen thuc day kinh te xa hoi hinh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu với đoàn công tác ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng lợi thế của Cà Mau về phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh những thành tựu mà Cà Mau đạt được trong những năm qua vẫn còn những khó khăn là địa phương ở xa các trung tâm kinh tế, chi phí đầu tư hạ tầng cao nhất là trong những năm gần đây thường xuyên xẩy ra biến đổi khí hậu nên tỉnh phải tập trung nguồn lực để khắc phục.

Về các hoạt động báo chí theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trên địa bàn Cà Mau, ngoài các cơ quan báo chí địa phương còn có 48 cơ quan báo chí thường trú đóng trên địa bàn, các cơ quan đơn vị của tỉnh đã phối hợp trong các hoạt động báo chí một cách hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay Cà Mau đã dành khoảng 6 tỷ đồng cho các hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí.  

Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về những thành tựu quan trọng của Hội Nhà báo Cà Mau sau 15 năm thực hiện chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban Bí thư. Hội đã có những hoạt động tạo ra sự chuyển biến rõ nét với những thành tựu như: hoàn thành hồ sơ đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng cho 3 nhà báo liệt sĩ, mở các lớp đại học báo chí, xây dựng giải báo chí Nguyễn Mai, Giải báo chí truyền thống Trần Ngọc Hy, giải ký chân dung "Người tốt - Việc tốt", thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ báo chí.

phat huy vai tro hoi nha bao tinh trong cong tac phoi hop tuyen truyen thuc day kinh te xa hoi hinh 2

Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Cà Mau.

Về công tác tổ chức hiện có 212 hội viên, 4 chi hội trực thuộc, thường xuyên tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả với các đơn vị như: Công an tỉnh, Hội Nông dân, Sở Lao động - Thương Binh xã hội... thông qua các giải thưởng báo chí theo chuyên ngành của các đơn vị và địa phương.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Cà Mau, sau 2 năm thực hiện chỉ thị 43-CT/TƯ của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Hội Nhà báo Cà Mau đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động hội, lãnh đạo đoàn kết, có chuyên môn nghiệp vụ nhiệt tình trong công tác hội xứng đáng với kỳ vọng của tỉnh uỷ Cà Mau "Báo chí Cà Mau giàu thông tin, đúng định hướng, chiến đấu, sáng tạo, trí tuệ và nhân văn".

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban nghiệp vụ của Hội đã có nhiều ý kiến đóng góp, trong đó chú trọng việc công tác quản lý hội viên, phóng viên thường trú trên địa bàn, đạo đức người làm báo, đầu tư vào các hoạt động giải báo chí chất lượng cao. Các đơn vị đã đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo Cà Mau về tổ chức giải báo chí, phối hợp với các Hội Nhà báo khu vực Nam Sông Hậu rất hiệu quả.

phat huy vai tro hoi nha bao tinh trong cong tac phoi hop tuyen truyen thuc day kinh te xa hoi hinh 3

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, nhất là các giải báo chí của địa phương đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên Hội Nhà báo tỉnh cũng cần tích cực chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao vai trò, vị trí để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiên các hoạt động báo chí.

Tăng cường tập hợp sự đoàn kết của các Hội viên, quản lý phóng viên thường trú tại địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đối với các cơ quan báo chí cần thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, trang bị kỹ năng làm báo hiện đại, các chương trình chuyển đổi số, phát động phong trào thi đua "Người làm báo văn hoá, cơ quan báo chí văn hoá".

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan địa phương cần cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí chính thống nhanh nhất, có các cơ chế phối hợp trong giao ban báo chí giữa Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, Sở Thông tin & Truyền thông để cùng định hướng các hoạt động báo chí tại địa phương.

phat huy vai tro hoi nha bao tinh trong cong tac phoi hop tuyen truyen thuc day kinh te xa hoi hinh 4

Nhân dịp buổi làm việc, Hội Nhà báo Việt Nam trao bảng tượng trưng kinh phí 100 triệu đồng cho Hội Nhà báo Cà Mau để phối hợp thực hiện chương trình trao tặng học bổng cho học sinh nghèo.

Dịp này, thông qua Hội Nhà báo Cà Mau, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn Cà Mau. Đây là chương trình tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh vận động Văn phòng đại diện khu vực miền Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ.

Được biết, ngày mai 4/11, tại tỉnh Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 và Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” đối với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phía Nam.

Mai Phúc

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội