Phe đối lập Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tối thứ Bảy (7/12), trước áp lực của hàng trăm nghìn người biểu tình bên ngoài Quốc hội trong thời tiết giá lạnh, đề xuất luận tội Tổng thống Yoon vẫn thất bại vì không đạt đủ số phiếu. 

phe doi lap han quoc tiep tuc no luc luan toi tong thong yoon suk yeol hinh 1

Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc hội ở Seoul vào ngày 8/12/2024. Ảnh: AFP/Yonhap

Để thông qua, đề xuất cần 200 phiếu trong tổng số 300 nghị sĩ, nhưng sự tẩy chay gần như hoàn toàn của đảng cầm quyền People Power Party (PPP) khiến nó không được thông qua.

Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung tuyên bố sẽ không dừng lại. "Ông Yoon, người đứng đầu cuộc nổi dậy và chính biến quân sự, đã phá hủy trật tự hiến pháp của Hàn Quốc. Ông ấy phải từ chức ngay lập tức hoặc bị luận tội", ông Lee phát biểu trước báo giới.

Thiết quân luật được Tổng thống Yoon ban bố vào đêm thứ Ba (3/12), với lý do "bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa từ lực lượng Triều Tiên và loại bỏ các phần tử chống phá đất nước". Quân đội đã phong tỏa tòa nhà Quốc hội, điều trực thăng đổ bộ lên mái nhà, và cử gần 300 binh sĩ cố gắng kiểm soát nơi đây.

Tuy nhiên, các nhân viên Quốc hội đã dùng ghế sofa và bình cứu hỏa để chặn binh sĩ, trong khi nhiều nghị sĩ trèo tường vào bên trong để bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật.

Hành động này đã gợi lại ký ức đau thương về các chế độ độc tài trong lịch sử Hàn Quốc và khiến các đồng minh, bao gồm Mỹ, bất ngờ vì họ chỉ biết tin qua truyền hình.

Ông Lee Jae-myung gọi động thái của Tổng thống Yoon là "một cuộc chính biến mềm", trong khi Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik cho rằng việc Thủ tướng và đảng cầm quyền giành quyền thay tổng thống điều hành quốc gia mà không thông qua quy trình hiến pháp là vi phạm nghiêm trọng luật pháp.

Cảnh sát đang điều tra ông Yoon và các quan chức khác với cáo buộc nổi dậy. Sáng Chủ nhật (8/12), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã bị bắt giữ. Trước đó, ông Kim đã từ chức vào thứ Tư và bị cấm xuất cảnh. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cũng đệ đơn từ chức, và Tổng thống Yoon đã chấp nhận.

Hàng trăm nghìn người tiếp tục xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Yoon từ chức. Theo cảnh sát, có khoảng 150.000 người tham gia, nhưng ban tổ chức khẳng định con số lên tới 1 triệu người.

Người biểu tình cầm cờ, đèn LED, và hát vang các ca khúc K-pop trong khi yêu cầu chấm dứt sự can thiệp của quân đội vào chính trị.

"Dù hôm nay chưa đạt được kết quả như mong muốn, tôi không nản lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh", Jo Ah-gyeong, 30 tuổi, chia sẻ.

Trong bối cảnh hỗn loạn, đảng PPP tuyên bố đã thỏa thuận được với ông Yoon về việc ông sẽ không can thiệp vào công việc nhà nước, nhưng không đề cập thời điểm ông từ chức.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ cho rằng thỏa thuận này không hợp hiến. "Quyền lực của Tổng thống không phải là tài sản cá nhân của ông Yoon", ông Lee Jae-myung nhấn mạnh. "Đây lại là một cuộc đảo chính khác phá hoại trật tự hiến pháp".

Hồng Hạnh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: