Phi Nhung đã lập sổ tiết kiệm và gửi gắm các con nuôi trước khi qua đời

Thứ tư, 17/11/2021 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thời gian Phi Nhung ra đi, những ồn ào liên quan đến các con nuôi liên tiếp xảy ra. Theo thông tin mới chia sẻ, sư cô Thích Nữ Minh Viên cho biết, 15 trong số 23 con nuôi của Phi Nhung có giấy tờ công nhận chính thức và nữ ca sĩ đã lập sổ tiết kiệm cho các cháu.

Sau khi từ chối số tiền 500 triệu đồng mà danh ca Ngọc Sơn đại diện cho một mạnh thường quân cho các con nuôi của Phi Nhung, sư cô Thích Nữ Minh Viên tiết lộ những điều ít biết về Phi Nhung lúc còn sống. Sư cô hiện là trụ trì chùa Pháp Lạc, là người đồng hành với Phi Nhung chăm sóc 23 người con nuôi. 

phi nhung da lap so tiet kiem va gui gam cac con nuoi truoc khi qua doi hinh 1

Sư cô có những chia sẻ về việc làm của Phi Nhung với các con nuôi lúc sinh thời. Ảnh chụp màn hình.

Trong buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung của trung tâm Thúy Nga Paris By Night phát sóng ngày 16/11, những chia sẻ của sư cô Thích Nữ Minh Viên khiến nhiều khán giả vừa bất ngờ vừa thương xót cho Phi Nhung.

Theo sư cô Thích Nữ Minh Viên - trụ trì chùa Pháp Lạc (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), hiện 15 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đang sống tại chùa Pháp Lạc. Năm 2007, Phi Nhung đã kết hợp với chùa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung - Vòng tay dưỡng tử, nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi. 

"Vùng kinh tế mới hoang vắng, khi đó ngôi chùa chỉ là cái am nhỏ, hằng đêm nằm ngủ trên một tấm ván thôi. Những lúc cúp điện, rắn rít bò ra sợ lắm luôn. Nhưng chị Phi Nhung nói: Sư phụ cố gắng, những chỗ khó khăn mình ở đó giúp đời, những chỗ sung sướng mình tới không còn ý nghĩa. Vì câu nói đó mà sư cô ở lại", sư cô kể lại.

Sư cô cho hay Phi Nhung âm thầm tự bỏ tiền đi hát, tiền bán đĩa để duy trì mái ấm. Ngoài ngôi chùa này, Phi Nhung còn để sư cô đại diện xây dựng nhiều nhà tình thương, giúp đỡ nhiều nơi khó khăn khác nhau.

phi nhung da lap so tiet kiem va gui gam cac con nuoi truoc khi qua doi hinh 2

Nữ ca sĩ đã làm 15 cuốn sổ tiết kiệm cho các con. Ảnh: FBNV.

Cũng theo lời sư cô, có tổng 23 em nhỏ được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Trong đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền, còn 8 bé được nữ ca sĩ nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng.

Hiện 15 em đang đi học, tu tập tại chùa đều mang họ Phạm (họ của Phi Nhung) trên giấy tờ, lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Khi còn sống, khi rảnh Phi Nhung thường lên chùa thăm các con, và thường gọi điện kiểm tra, nhắc các con chú tâm học tập mỗi ngày.

Trong tương lai, nếu các con nuôi có nguyện vọng riêng, sư cô sẽ chấp thuận. Hiện chùa sẽ giữ và nuôi nấng các em thành người như tâm nguyện của cố nghệ sĩ. Chùa vẫn chưa nhận được lời đề nghị giúp đỡ chính thức với các em từ các tổ chức, đơn vị và sẽ cố gắng để lo việc học cho các em.

Sư cô cũng thông tin thêm, trước khi dịch bệnh bùng phát, Phi Nhung đã mở tài khoản tiết kiệm cho 15 người con nuôi bằng tiền riêng của mình. Các em sẽ được sử dụng số tiền này khi lớn lên.

phi nhung da lap so tiet kiem va gui gam cac con nuoi truoc khi qua doi hinh 3

Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

"Sư cô muốn giữ lại những điều tốt đẹp mà trước đây Phi Nhung đã làm. Khi chưa có dịch, Phi Nhung đã mở sổ tiết kiệm riêng cho 15 con, điều này chỉ có sư cô và chị Phi Nhung biết thôi. Sau này khi các con lớn, các con sẽ được chủ động sử dụng số tiền đó. 15 con có 15 sổ tiết kiệm riêng, đây là tiền do Phi Nhung tự bỏ vào để lo cho các con. Chính các con cũng chưa biết điều này", sư cô cho biết.

Về 8 con nuôi còn lại, Phi Nhung gửi gắm Hồ Văn Cường cho bạn thân. Một số bé khác, tiền học phí sẽ do Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ giải quyết.

Về việc các mạnh thường quân nhận nuôi các con của cố ca sĩ Phi Nhung, sư cô cho biết, chưa có ai liên hệ trực tiếp với sư cô để trao đổi về vấn đề trên. Hiện, sư cô đang dùng số tiền Phi Nhung để lại để nuôi dạy các con nuôi của cố ca sĩ. Tuy nhiên, sư cô cũng khẳng định, nếu có, sư cô xin cảm ơn và tiếp nhận sự hỗ trợ nhưng sư cô sẽ cố gắng để tiếp tục tự lo cho các con chứ không giao các con cho bất cứ ai. 

BV

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa