Người dân Ukraine ngày càng phản đối hoạt động tuyển quân

Cụ thể, 68% số người được hỏi cho biết họ không tán thành công việc của các cơ quan này, trong đó 43% hoàn toàn phản đối và 25% chủ yếu không đồng tình. Chỉ 5% dân số bày tỏ sự ủng hộ, trong khi tỷ lệ còn lại giữ thái độ trung lập.

Đáng chú ý, mức độ phản đối đã gia tăng rõ rệt so với tháng 2/2024, khi tỷ lệ người dân không chấp thuận ở mức 52%.

untitled(2).png
Lễ diễu binh của quân đội Ukraine vào năm 2018. Ảnh: CC/Wiki

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 22 đến 27/7 với 2.400 người tham gia, độ tuổi từ 18 trở lên. Sai số không vượt quá 2%.

Ukraine đã áp dụng tình trạng tổng động viên từ ngày 24/2/2022, liên tục gia hạn cho đến nay. Do thiếu hụt nhân sự trong quân đội, một dự luật thắt chặt quy định động viên đã có hiệu lực từ 18/5/2024.

Trong những tháng gần đây, các nỗ lực tuyển quân ngày càng gây tranh cãi khi biện pháp cưỡng chế được áp dụng thường xuyên. Nhiều đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ tìm cách trốn khỏi đất nước, thậm chí mạo hiểm tính mạng để tránh bị đưa ra tiền tuyến.

Xem thêm

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

(CLO) Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

(CLO) Từ sở chỉ huy Hạm đội 5 tại Bahrain đến các căn cứ ở Jordan, các đợt tập kích từ phía Iran đang khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông chịu nhiều tổn thất về hạ tầng và khí tài. Những diễn biến thực địa dồn dập cùng các phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đồn trú và kho dự trữ tên lửa phòng không của Washington tại khu vực.

Cỡ chữ bài viết: