Philippines dẫn đầu Đông Nam Á về số huy chương tại Olympic Tokyo 2020

Chủ nhật, 08/08/2021 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với 1 tấm huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Philippines dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020.

Sự kiện: Philippines

Carlo Paalam giúp Thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Carlo Paalam giúp Thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Ở chung kết hạng cân 48 đến 52kg nam hôm 7/8, Carlo Paalam đã thua tay đấm của Vương quốc Anh Yalal Gafai với tỉ số 1-4. Dù chỉ giành Huy chương Bạc, Carlo Paalam cũng giúp Thể thao Philippines làm nên lịch sử khi trở thành đoàn thể thao Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở Olympic năm nay.

Philippines giành tổng cộng 4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tấm Huy chương Vàng duy nhất của Philippines thuộc về nữ vận động viên Hidilyn Diaz ở môn cử tạ hạng cân 55kg.

Hai tấm Huy chương Bạc thuộc về Carlo Paalam và Nesthy Petecio (boxing nữ, hạng cân 54 đến 57kg). Tấm Huy chương Đồng cũng thuộc về môn boxing, của võ sĩ Eumir Marcial ở hạng cân 69 đến 75kg nam.

Đoàn Philippines dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với 19 vận động viên (10 nam, 9 nữ) thi đấu ở 11 môn. Bằng nỗ lực và có sự chuẩn bị tốt ở những môn thế mạnh, Philippines đã lập nên lịch sử tại Thế vận hội khi có Huy chương Vàng sau 97 năm tham dự và dẫn đầu về thành tích so với các nước trong khu vực. Tại Olympic Rio 2016, Philippines chỉ giành 1 Huy chương Bạc.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh, lần đầu tiên sau 21 năm, thể thao Thái Lan mất ngôi số 1 Đông Nam Á về thành tích tại Olympic. Thái Lan có đến 42 vận động viên tham dự Thế vận hội 2020, trong đó có 1 người rút lui vào phút chót do chấn thương. Họ là quốc gia có lực lượng tham dự đông nhất trong số các nước Đông Nam Á, tuy nhiên Thái Lan chỉ giành được 1 Huy chương Vàng (Panipak, taekwondo nữ) và 1 Huy chương Đồng của Sudaporn (boxing nữ).

Thái Lan chỉ đứng thứ 3 ở Đông Nam Á tại Olympic năm nay. Đứng thứ 2 là đoàn vận động Indonesia với 1 Huy chương Vàng (cầu lông đôi nữ), 1 Huy chương Bạc (cử tạ hạng cân 61kg nam) và 3 Huy chương Đồng (cầu lông đơn nam, cử tạ hạng cân 73kg và 49kg nữ).

Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam và Singapore trắng tay ở Thế vận hội năm nay dù đều giành Huy chương Vàng ở Rio 2016.

PV

Bình Luận

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao