Philippines gia hạn lệnh phong tỏa, Indonesia ngừng khai thác bay thương mại

Thứ sáu, 24/04/2020 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký lệnh gia hạn phong tỏa thủ đô Malina cho đến 15/5, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. Trong khi đó, Indonesia quyết định dừng khai thác bay thương mại đến 1/6.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký lệnh gia hạn phong tỏa thủ đô Malina tới 15/5. Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký lệnh gia hạn phong tỏa thủ đô Malina tới 15/5. Ảnh: Reuters

Quyết định của tổng thống Rodrigo Duterte được đưa ra trong bối cảnh Philippines là một trong ba quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á, cùng với Singapore và Indonesia.

Tính đến ngày 24/4, Philippines có 6.981 trường hợp dương tính với virus Corona và 462 ca tử vong do đại dịch cúm này.

“Tổng thống Rodrigo Duterte đã phê duyệt các khuyến nghị của một hội đồng cố vấn chống khủng hoảng vào tối thứ Năm”, người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque cho biết.

Cũng theo ông Harry Roque, các dịch vụ giao thông công cộng tại Philippines có thể hoạt động trở lại với quy mô nhỏ từ ngày 1/5. Bên cạnh đó, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp sẽ được nới lỏng các hạn chế. 

Với quyết định gia hạn lệnh phong tỏa trên, thủ đô Malina sẽ bị cô lập trong 2 tháng, kể từ khi biện pháp này được áp dựng bắt đầu từ giữa tháng 3.

Ở một diễn biến khác, Indonesia, quốc gia hiện có số ca nhiễm virus Corona nhiều thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, vừa quyết định dừng khai thác các chuyến bay thương mại đến 1/6. Tuy nhiên, các chuyến bay phục vụ các công dân Indonesia hồi hương và các chuyến bay công vụ vẫn được diễn ra.

Indonesia quyết định dừng khai thác bay thương mại cho đến 1/6 - Ảnh: Reuters

Indonesia quyết định dừng khai thác bay thương mại cho đến 1/6 - Ảnh: Reuters

Trước đó, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm rời khỏi các thành phố sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan vào cuối tháng 5.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc cho phép hàng triệu người Hồi giáo rời các thành phố sau khi tháng ăn chay Ramada kết thúc vào ngày 23/5 sẽ có nguy cơ khiến dịch Covid-19 lan rộng.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học QG Indonesia cũng dự báo, số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Indonesia có thể lên đến 1 triệu vào tháng 7 nếu chính phủ quốc gia này không có động thái ngăn chặn dòng người rời các thành phố. Trong trường hợp người dân ở lại các thành phố, dự báo số người nhiễm bệnh giảm 1/3, xuống còn 750.000.

Chấn Phong

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h