(CLO) Philippines sẽ thí điểm "phong tỏa cục bộ" ở thủ đô Manila bắt đầu từ ngày 8/9, khi chính phủ nới lỏng các hạn chế COVID-19 trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp khó khăn và kêu gọi hỗ trợ.
Metro Manila, nơi sinh sống của 13 triệu người, đã bị giới hạn nghiêm ngặt hơn kể từ ngày 6/8 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Chính phủ đã áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ, trong khi các doanh nghiệp như thẩm mỹ viện và phòng tập thể dục buộc phải đóng cửa và các nhà hàng bị hạn chế dịch vụ giao hàng.
Bộ Y tế nước này hôm thứ Hai (6/9) cũng báo cáo rằng số ca lây nhiễm hàng ngày đạt kỷ lục 22.415 và đây là ngày thứ tư liên tiếp có số ca hàng ngày trên 20.000. Điều này nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 2,1 triệu người với 34.337 trường hợp tử vong.
Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết hướng dẫn về chốt chặn cục bộ cho khu vực Manila sẽ được công bố vào thứ Ba (7/9).
"Việc phong toả không nhất thiết phải là toàn bộ một ngôi làng. Nó có thể là một con phố. Nó có thể là một ngôi nhà. Nó có thể là một cộng đồng", ông Roque nói và thêm rằng: "Đó sẽ là một cuộc phong toả hoàn toàn theo đúng nghĩa đen".
Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đã phải chịu áp lực nới lỏng các hạn chế, sau khi những lệnh phong tỏa đã giáng một đòn mạnh hơn vào nỗ lực phát triển nền kinh tế trước thềm cuộc bầu cử vào năm tới.
Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez cũng đã ủng hộ việc phong toả có mục tiêu, trong khi cố vấn của Tổng thống Duterte về vấn đề kinh doanh Joey Concepcion đã kêu gọi nới lỏng các hạn chế đối với các cá nhân được tiêm chủng.
Ông Lopez nói với đài phát thanh DZBB vào cuối tuần qua: "Theo lệnh cấm chi tiết, các doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động dựa trên các hướng dẫn với một số hạn chế".
Nicholas Antonio Mapa, một nhà kinh tế cấp cao tại ING Bank Manila, cho biết động thái phong tỏa cục bộ diễn ra trong bối cảnh "cuộc suy thoái kinh tế có nguy cơ trở thành một cuộc suy thoái toàn diện".
Về lệnh mới của chính phủ, ông Mapa cho biết: “Vẫn còn phải xem liệu những động thái như vậy có hiệu quả trong việc đưa nền kinh tế trở lại nhịp sống trong khi giữ cho các bệnh nhiễm trùng hàng ngày không tăng lên hay không".
(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.
(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.
(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.
(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.