Philippines: Vụ giết nhà báo làm dấy lên làn sóng giận dữ

Thứ tư, 05/10/2022 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một phát thanh viên thường chỉ trích cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã bị hai kẻ đi một chiếc máy bắn chết ở Manilla, Philippines.

Nhà báo đài phát thanh Percival Mabasa, được biết đến nhiều hơn ở Philippines với cái tên Percy Lapid, đã bị giết ở ngoại ô Thủ đô Manila của đất nước, vào cuối ngày thứ Hai, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (4/10). "Các nhà chức trách đã thất bại trong việc bảo vệ các nhà báo", Liên minh các nhà báo quốc gia của Philippines tuyên bố.

philippines vu giet nha bao lam day len lan song gian du hinh 1

Người dân thắp nến tưởng nhớ ông Lapid. Ảnh: AP

Bài liên quan

Vụ việc đã nhận phải các lời chỉ trích từ các nhóm truyền thông, các nhà hoạt động, các chính trị gia đối lập và các đại sứ quán nước ngoài, gọi đây là một cuộc xâm hại quyền tự do báo chí. Những người biểu tình đã tổ chức một cuộc tuần hành vào tối thứ Ba tại Manila.

Ông Mabasa, 63 tuổi, bị giết bởi hai tay súng đi xe máy trước cổng một khu dân cư ở khu vực Las Pinas của Manila, gần nhà của ông khi di chuyển tới đài phát thanh DWBL. Cảnh sát quốc gia cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý và cho biết một đội đặc nhiệm sẽ được thành lập để điều tra.

Cảnh sát trưởng Jaime Santos cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi không loại trừ khả năng vụ nổ súng có thể liên quan đến công việc của nạn nhân trên các phương tiện truyền thông".

Tài khoản YouTube của ông Mabasa cho thấy ông đã chỉ trích cựu Tổng thống Rodrigo Duterte và một số chính sách và nhiều quan chức trong chính quyền đương nhiệm của ông Ferdinand Marcos Jr.

"Vụ việc diễn ra ở Metro Manila cho thấy thủ phạm đã mạnh động như thế nào và chính quyền đã thất bại trong việc bảo vệ các nhà báo cũng như công dân bình thường khỏi các nguy hiểm", Liên minh các nhà báo quốc gia của Philippines cho biết.

Gia đình của ông Mabasa gọi việc giết ông là một "tội ác" và yêu cầu "những kẻ sát thủ hèn nhát phải bị đưa ra công lý". Các đại sứ quán của Hà Lan, Canada và Anh đều lên án vụ giết người và yêu cầu một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng.

Đại sứ quán Canada đã ra một tuyên bố chung kêu gọi "các nhà chức trách Philippines thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo không chỉ đưa thủ phạm ra trước công lý mà còn tạo ra một môi trường an toàn cho các nhà báo thực hiện công việc mà không phải lo sợ cho tính mạng và sự an toàn của mình".

Vụ án diễn ra sau vụ đâm chết một nhà báo đài phát thanh khác, Rey Blanco, ở miền Trung Philippines vào tháng 9. Theo Tổ chức phóng viên không biên giới, ít nhất 187 nhà báo đã bị giết ở nước này kể từ năm 1987, trong đó có 32 nhà báo thiệt mạng trong một vụ tấn công năm 2009.

Hoàng Nam (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h