Phố đi bộ FLC Sầm Sơn gây ấn tượng với du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ hai, 03/09/2018 22:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại tuyến phố đi bộ trên quảng trường Đông Tây FLC Sầm Sơn trong diệp nghỉ lễ Quốc khách đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham gia và trải nghiệm.

Sự kiện: FLC Sầm Sơn

Chiều tối ngày 1 và 2/9, FLC Sầm Sơn đã mở cửa tuyến phố đi bộ trên quảng trường Đông Tây. Tuyến phố đi bộ có chiều dài 100 m, được trang trí đầy màu sắc, tái hiện lại hình ảnh phố đi bộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Báo Công luận
 Vũ điệu Carnival khuấy động không gian phố đi bộ tại FLC Sầm Sơn.

Nhiều hoạt động đặc sắc đã diễn ra tại tuyến phố đi bộ: Carnival, cà kheo, ảo thuật, biểu diễn xiếc, chụp ảnh lưu niệm, nặn bóng nghệ thuật, nặn tò he, các trò chơi dân gian,… thu hút đông đảo các gia đình đi nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tham gia.

 

Báo Công luận
  Phố đi bộ thu hút đông đảo sự tham gia của du khách.

“Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình đến FLC Sầm Sơn, chúng tôi rất ấn tượng với hệ thống tiện ích cao cấp của khu nghỉ dưỡng. Các cháu nhà tôi rất thích thú tham gia các trò chơi dân gian tại tuyến phố đi bộ”, chị Nguyễn Minh Phương - một du khách tại Hà Nội cho biết.

 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Các em nhỏ thích thú với các trò chơi: nhà phao, nhà bóng, cờ vua và các trò chơi dân gian tại phố đi bộ.

Bên cạnh các hoạt động tại quảng trường Đông Tây, du khách đến với FLC Sầm Sơn còn được trải nghiệm hơn 70 dịch vụ tiện ích của quần thể nghỉ dưỡng hàng đầu Bắc Trung Bộ: Bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, skybar, quảng trường biển, vòng quay ánh sáng, khu chiếu phim ngoài trời, khu ẩm thực Chợ quê,…

Báo Công luận
  Nhà hàng hải sản Hương Biển mới khai trương, khu ẩm thực chợ quê, tiệc buffet tại bể bơi nước mặn cũng kín khách trong dịp này.

Theo thông tin từ Ban quản lý quần thể FLC Sầm Sơn, trước dịp nghỉ lễ 2/9, hệ thống hơn 1.000 phòng khách sạn và villa tại đây đã được đặt kín, theo ước tính có khoảng 4.000 du khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng trong dịp này.

Báo Công luận
 Được trở về với tuổi thơ, đó là nhận định của nhiều du khách khi tham gia các trò chơi dân gian tại phố đi bộ FLC Sầm Sơn.

Đến với Sầm Sơn năm nay, nhiều du khách ngạc nhiên trước những thay đổi của khu quần thể so với một năm trước đó. 

Báo Công luận
 Du khách đến với quần thể FLC Sầm Sơn đều ấn tượng trước sự đầu tư công phu và bài bản của Tập đoàn FLC.

“Tôi rất ấn tượng với FLC Sầm Sơn. Đây là lần thứ 2 tôi đến với quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và tôi rất bất ngờ về diện mạo mới của khu nghỉ dưỡng. Nhiều công trình dang dở nay đã hoàn thiện và đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đồng bộ hơn cho gia đình tôi và nhiều du khách như vòng quay ánh sáng, quảng trường biển, hệ thống các nhà hàng,…”, anh Nguyễn Thịnh, một du khách đến từ Hải Phòng nhận xét.

Báo Công luận
 Càng về tối, phố đi bộ càng thu hút du khách đến tham gia các hoạt động lễ hội.

Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn gồm hai khách sạn 5 sao, khu biệt thự ven biển, sân golf 18 hố, trung tâm Hội nghị Quốc tế, hệ thống nhà hàng - quán bar đa dạng cùng chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí sôi động diễn ra hàng tuần.

Báo Công luận
  FLC Sầm Sơn đang trở thành lựa chọn hàng đầu về lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách tại khu vực phía Bắc.

  P.V

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa