Phó Đô đốc Mỹ tại NATO bị sa thải

(CLO) Trong một động thái gây chấn động giới quân sự quốc tế, chính quyền Mỹ mới đây đã bất ngờ sa thải Phó Đô đốc Shoshana Chatfield - đại diện quân sự cao cấp của Mỹ tại NATO.

Vị nữ tướng hải quân kỳ cựu này bị cách chức chỉ vài tuần sau khi bị giới truyền thông bảo thủ chỉ trích vì ủng hộ các chính sách đa dạng trong quân đội.

pho do doc my tai nato bi sa thai hinh 1

Bà Shoshana Chatfield. Ảnh: harvard.edu

Dù không có lý do chính thức nào được công bố cho việc sa thải, sự kiện này dường như nằm trong xu hướng thay đổi nhân sự mạnh tay của ông Trump.

Quyết định này được đưa ra trực tiếp từ Nhà Trắng mà không thông qua các thủ tục thông thường. Phó Đô đốc Chatfield, người từng có thâm niên phục vụ tại NATO từ năm 2015, được biết đến là chuyên gia về chiến lược hạt nhân và an ninh tập thể.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền ông Trump bất ngờ chấm dứt nhiệm vụ của các quan chức quân sự cấp cao. Vào tháng 2 vừa qua, ông Trump đã sa thải Đô đốc Lisa Franchetti, Tư lệnh Tác chiến Hải quân, và Tướng C.Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào.

Cùng thời điểm, Phó Tổng Tham mưu trưởng Không quân, Tướng James Slife, và Trung tướng Không quân Jennifer Short – trợ lý quân sự cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – cũng bị loại khỏi vị trí.

Tuần trước, ông Trump tiếp tục gây bất ngờ khi chấm dứt nhiệm kỳ của Tướng Timothy Haugh, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ (U.S. Cyber Command), một lần nữa không kèm theo lý do cụ thể. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu và NATO đang cân nhắc một liên minh mới, trong đó vai trò của Washington có thể bị thu hẹp.

Những thay đổi nhân sự này đến vào thời điểm nhạy cảm, khi NATO chuẩn bị cho cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính với sự tham gia của hơn 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine. Cuộc họp này, được gọi là Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ukraine Defense Contact Group), trước đây do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì. Tuy nhiên, dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth, vai trò dẫn dắt đã được chuyển giao cho Đức và Anh từ đầu năm nay.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ hiện nắm giữ 12/20 vị trí lãnh đạo then chốt tại NATO. Việc thay thế hàng loạt tướng lĩnh có kinh nghiệm liên minh đang đặt ra câu hỏi lớn về năng lực phối hợp trong các hoạt động an ninh tập thể sắp tới.

Cao Phong (theo Politico, CNN)

Xem thêm

Nổ súng gần Nhà Trắng, hai người trọng thương

Nổ súng gần Nhà Trắng, hai người trọng thương

(CLO) Khoảng 18 giờ ngày 23/5 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra ngay sát khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, Mỹ, khiến hai người bị thương và buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa toàn bộ khu vực.

Ông Trump nói thỏa thuận hòa bình với Iran 'gần như hoàn tất'

Ông Trump nói thỏa thuận hòa bình với Iran 'gần như hoàn tất'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran đã được "đàm phán gần như hoàn tất", trong bối cảnh Mỹ, Iran và các bên trung gian tại Pakistan đều ghi nhận những bước tiến trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2.

Mảnh vỡ từ UAV gây cháy kho dầu Nga ở Biển Đen

Mảnh vỡ từ UAV gây cháy kho dầu Nga ở Biển Đen

(CLO) Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái (UAV) bị Nga bắn hạ đã gây ra một vụ cháy tại một kho dầu ở cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen, khiến hai người bị thương, theo giới chức Nga công bố vào rạng sáng 23/5.

Cỡ chữ bài viết: