Phố Hàng Mã đông nghịt giới trẻ đến "check-in" trước Tết Trung thu

Thứ năm, 24/09/2020 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Như thường lệ, những ngày cận kề dịp Tết Trung thu, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại rực rỡ màu sắc, thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm, khiến cho con phố này tắc nghẽn.

Sự kiện: Tết trung thu

Chỉ còn khoảng 1 tuần lễ nữa sẽ đến Tết Trung thu, nhiều con phố ở Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã, Hàng Gai …, được trang hoàng đẹp mắt, phục vụ nhu cầu thăm quan, chụp ảnh của các gia đình có con nhỏ và cả các bạn trẻ.

Báo Công luận

Ghi nhận của PV tại con phố Hàng Mã, có rất đông người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm đã khiến con phố này chật cứng người.

Báo Công luận

Hầu như cứ bắt đầu đến tháng 8 âm lịch các đồ chơi Trung thu sẽ được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã khiến cho con phố này, trở nên rực rỡ sắc màu.

Báo Công luận

Với những chiếc tai thỏ, các "thiếu nữ" thoải thích "check-in" ở trên con phố sắc màu này.

Báo Công luận

Bạn Trần Hồng Anh (Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2) chia sẻ: "Gần đến ngày Tết Trung thu nên tôi cùng các bạn mình đến đây chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm, không gian đậm chất truyền thống nơi đây giúp chúng mình có được những bức hình lung linh, đáng nhớ."

Báo Công luận

Khu vực được mọi người "check-in" nhiều nhất là khu bán những mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống như lồng đèn, mặt nạ, trống, đầu lân… Đối với nhiều bạn trẻ, phố Hàng Mã vẫn rực rỡ, náo nhiệt bất chấp dịch bệnh.

Báo Công luận
Empty
Báo Công luận

Thời điểm chỉ còn cách Tết Trung thu khoảng 1 tuần lễ nên con phố này luôn đông đúc, khiến cho các bạn trẻ chỉ có thể lựa chọn các điểm "check-in" sát với gian hàng hoặc ngay trên con phố với đông đúc người phía sau.

Báo Công luận

Những bức hình được lưu giữ bởi những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.

Báo Công luận

Hay bởi những chiếc điện thoại smartphone cũng khiến các chủ nhân của những bức hình vui vẻ, thích thú với khung cảnh ngày Tết Trung thu đang tới gần.

21

Một gia đình nhỏ với đầy đủ ông bà, con, cháu đang lưu giữ lại những khoảnh khắc đang nhớ ở phố Hàng Mã.

Báo Công luận

 Đứa trẻ thích thú khi được bố dẫn đi ngắm đồ truyền thống trước Tết Trung thu.

Báo Công luận

Vào buổi tối, những chiếc đèn lồng, đèn trang trí được thắp sáng cùng với những chiếc mặt nạ, đồ chơi đầy màu sắc, khiến phố Hàng Mã như một "thế giới trung thu" thu nhỏ.

Thanh Xuân

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống