Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long

Thứ bảy, 15/02/2020 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (15/2), tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại; trao tặng 1,5 tỷ đồng cho 30 hộ gia đình chính sách để họ cải tạo, sửa chữa căn nhà của mình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm. Ảnh: Thanh Lâm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm. Ảnh: Thanh Lâm

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao các mặt công tác khác như xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Vĩnh Long quan tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tập trung các giải pháp phòng chống hạn mặn, bảo vệ sản xuất. Đồng thời, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Vĩnh Long lưu ý cần khẩn trương xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045, phù hợp với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các khu vực trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách. Ảnh: Lê Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách. Ảnh: Lê Sơn

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân; tăng cường đối thoại, tiếp dân tại nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có đối sách với phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhất là sản xuất hàng cấm, tiền chất ma túy, kịp thời tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình an ninh, trật tự, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về ứng phó tình hình dịch Covid-19, triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ ngành Trung ương và các kế hoạch, phương án để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do CoVid - 19; đảm bảo nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất cho các phương án; thường xuyên, liên tục tuyên truyền về dịch và phòng chống dịch, nâng cao hơn nữa ý thức, sự hiểu biết của người dân trong phòng, chống dịch bệnh, không gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Lê Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Lê Sơn

Sáng 15/2, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã trao tặng 1,5 tỷ đồng cho 30 hộ gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long để họ cải tạo, sửa chữa căn nhà của mình.

Tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình có công, gia đình chính sách. Nhiều quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển mạnh mẽ trong xã hội, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành nét đẹp trong đời sống của xã hội ta.

Phó Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội về giáo dục, y tế, hạ tầng, thông tin nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

PV

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức