Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để đất nước vươn cao thì cần chú trọng đến khoa học, công nghệ

Thứ tư, 14/09/2022 19:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh để đất nước phát triển bền vững, vươn cao, đi xa thì cần chú trọng đến khoa học, công nghệ. Việt Nam là quốc gia “vươn dài mình trước biển” thì không thể không chú ý đến kinh tế biển, khoa học biển.

Theo đó, vào chiều 14/9, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Viện Hải dương học tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ  Đức Đam đã đến dự buổi lễ.

Tiền thân của Viện Hải dương học là Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương, thành lập ngày 14/9/2022. Qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, đến năm 1993, Viện Hải dương học có tên gọi như hiện nay.

pho thu tuong vu duc dam de dat nuoc vuon cao thi can chu trong den khoa hoc cong nghe hinh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện Hải dương học.

Viện Hải dương học đã chủ trì xây dựng hệ thống dữ liệu biển của quốc gia, tập hợp kết quả của 6.731 chuyến khảo sát trên Biển Đông, với 149.000 trạm về điều kiện tự nhiên, nguồn lợi, tài nguyên và môi trường Biển Đông. Các kết quả nghiên cứu về hải dương học, địa mạo-địa chất, sinh học, cùng với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Viện rất có giá trị trong ứng dụng thực tiễn nhằm khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển và khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia. 

Hiện, Viện Hải dương học có 11 phòng nghiên cứu chuyên sâu, 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về “Nghiên cứu sinh học-động lực học biển” và  “An toàn thực phẩm và môi trường (Khu vực miền Trung)”, Bảo tàng Hải dương học với các thiết bị, máy móc đồng bộ và hiện đại nhằm thực hiện tốt chiến lược khoa học và công nghệ biển của đất nước.

Bảo tàng Hải dương học là địa chỉ tham quan, khám phá, nghiên cứu khoa học tin cậy tại Việt Nam và Đông Nam Á với bộ sưu tập gồm hàng chục nghìn tiêu bản, mẫu vật của hơn 6.000 loài sinh vật biển và hàng nghìn sinh vật biển sống của 400 loài đang được nuôi dưỡng và trưng bày tại Bảo tàng, là một trong 10 Bảo tàng tại Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan nhất.

pho thu tuong vu duc dam de dat nuoc vuon cao thi can chu trong den khoa hoc cong nghe hinh 2

Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới những đóng góp rất quan trọng, hết sức ý nghĩa của các thế hệ nhà khoa học, nghiên cứu viên, cán bộ, nhân viên của Viện Hải dương học vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện Hải dương học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ xúc động khi được dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Viện. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chúc mừng Viện Hải dương học đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhiều thời kỳ, từng bước lớn mạnh cùng với đất nước.

Viện khẳng định vai trò, vị trí hàng đầu về nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo về biển của đất nước, trong khu vực, trong mạng lưới nghiên cứu về biển và hải dương toàn cầu; từng bước tham gia vững chắc vào các thiết chế về nghiên cứu biển và hải dương trên thế giới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh để đất nước phát triển bền vững, vươn cao, đi xa thì cần chú trọng đến khoa học, công nghệ. Việt Nam là quốc gia “vươn dài mình trước biển” thì không thể không chú ý đến kinh tế biển, khoa học biển. Đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm rất lớn của các thế hệ nghiên cứu của Viện Hải dương học hiện tại và tương lai.

Phó Thủ tướng mong muốn Viện Hải dương học, kế thừa truyền thống 100 năm, ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước, gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông, trên các vùng biển quốc tế và khu vực.

pho thu tuong vu duc dam de dat nuoc vuon cao thi can chu trong den khoa hoc cong nghe hinh 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm Viện Pasteur Nha Trang.

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm, động viên các cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, nhân viên Viện Pasteur Nha Trang.

Đánh giá cao những kết quả mà Viện Pasteur Nha Trang đã đạt được trong công tác nghiên cứu vệ sinh dịch tễ, y học dự phòng, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong tự chủ, liên doanh, liên kết triển khai các hoạt động nghiên cứu.

Phó Thủ tướng mong muốn Viện chủ  động hơn trong triển khai các chương trình hợp tác dài hạn về y tế dự phòng trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ, trước hết là tỉnh Khánh Hòa, hợp tác với các đơn vị khác, thậm chí là doanh nghiệp ở bên ngoài để có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, xứng đáng là một trong những viện nghiên cứu đầu ngành về y học dự phòng.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức