Phớt lờ nghị quyết ngừng bắn của Hội đồng Bảo an, Israel tiếp tục không kích Rafah

Thứ năm, 28/03/2024 06:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Israel đã ném bom ít nhất 4 ngôi nhà ở Rafah hôm 27/3, bất chấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Cuộc không kích này làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc tấn công trên bộ của Israel có thể sắp xảy ra tại nơi ẩn náu cuối cùng của hơn một triệu người Palestine ở rìa phía nam Dải Gaza này.

Theo các quan chức y tế, một trong những cuộc không kích của Israel nhắm vào thành phố Rafah đã khiến 11 người trong một gia đình thiệt mạng. 

phot lo nghi quyet ngung ban cua hoi dong bao an israel tiep tuc khong kich rafah hinh 1

Người dân di chuyển thi thể của một người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở Rafah. Ảnh: Reuters

Tại một địa điểm bị đánh bom, Mussa Dhaheer cho biết anh đang ngủ thì bị vụ nổ đánh thức. Ngay sau đó, anh hôn con gái đang hoảng sợ và chạy ra ngoài để xem xét tình hình. Cha của Dhaheer (75 tuổi) và mẹ anh (62 tuổi) nằm trong số những người thiệt mạng. 

"Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết phải nói gì. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cha mẹ tôi cùng những người bạn di tản từ thành phố Gaza đều đã ở cùng nhau, rồi đột nhiên họ tan biến như cát bụi", Dhaheer nói.

Tại một địa điểm bị đánh bom khác, một người dân tên Jamil Abu Houri cho biết việc tăng cường không kích là cách Israel thể hiện thái độ coi thường nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần trước yêu cầu Israel - Hamas ngừng bắn ngay lập tức. 

"Đánh bom ngày càng gia tăng và họ đe dọa chúng tôi về một cuộc tấn công", Abu Houri nói, thể hiện mối lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố thực hiện bất chấp cảnh báo từ đồng minh Mỹ rằng điều này sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo.

Cơ quan y tế Gaza cho biết một cuộc không kích khác của Israel vào chiều 27/3 đã giết chết 4 người Palestine, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em, đồng thời làm bị thương những cư dân khác. Ngoài ra, ngay phía tây thành phố Gaza, 7 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà.

Bộ Y tế Palestine cho biết, tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng, 3 người Palestine đã thiệt mạng và 4 người bị thương do hỏa lực của Israel trong cuộc đột kích ở Jenin qua đêm.

Phía Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas có vũ trang. Israel tin rằng lực lượng Hamas đang sử dụng các tòa nhà dân sự, bao gồm các khu chung cư và bệnh viện, để ẩn náu. Hamas phủ nhận điều này.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h