Phụ huynh ráo riết tìm trại hè đào tạo các kỹ năng sống cho con

Hiện nay, nhiều học sinh đang thiếu hụt các kỹ năng sống thực tế để xử lý, đối diện với các tình huống ngoài đời sống, vì vậy, tranh thủ những tháng nghỉ hè, nhiều phụ huynh đang sốt sắng tìm những lớp huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ với hy vọng các con có đủ tự tin, kinh nghiệm để xử lý mọi tình huống.

phu huynh rao riet tim trai he dao tao cac ky nang song cho con hinh 1

Nhiều phụ huynh ráo riết tìm các trại hè bán trú đào tạo kỹ năng sống cho con.

Sau nhiều tuần tìm hiểu thông tin và các khóa học kỹ năng mùa hè năm nay cho trẻ em, chị Vũ Thị Minh Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết rất lo lắng vì thời gian gần đây có nhiều các vụ tai nạn thương tâm, thậm chí chết người liên quan đến việc cháy, nổ xảy ra nhiều nhất vào mùa hè.

“Mình cũng giống như mọi người, luôn thấp thỏm, lo lắng không yên với con vì nghịch luôn tay, luôn chân. Thế nên tôi thấy sẽ yên tâm hơn một chút nếu con được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng về các vấn đề phòng cháy, chữa cháy cũng như cứu hộ, cứu nạn khi bị cháy”, chị Trang nói.

Xuất phát từ nhu cầu này, chị Trang đã tham khảo một khóa trại hè có nội dung liên quan tới các vấn đề, kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy tại Hòa Bình trong đợt tháng 6 sắp tới với chi phí gần 7.000.000 đồng/ khóa học 7 ngày.

“Trong khóa học, con sẽ được sử dụng toàn bộ các trang thiết bị theo đúng chuẩn phòng cháy chữa cháy, thao trường chuyên nghiệp và học cụ được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đức. Con cũng được mua bảo hiểm đầy đủ, mỗi nhóm 5-7 bạn sẽ do 1 huấn luyện viên theo sát để đảm bảo an toàn, ngoài ra đội ngũ y tá cũng túc trực trong mọi trường hợp nên tôi rất yên tâm”, chị Trang cho biết.

phu huynh rao riet tim trai he dao tao cac ky nang song cho con hinh 2

Nhiều chương trình trại hè đã bắt đầu rục rịch tuyển sinh ngay từ đầu tháng.

Lựa chọn một trại hè dài hai tuần tại Hòa Bình cho con, chị Phạm Thị Nhung (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, nghỉ hè là một món quà để mỗi bạn nhỏ trở thành “tỷ phú thời gian” nhưng bố mẹ thì lại không được nghỉ để vui chơi cùng con nhiều, nếu như để con chỉ ở nhà xem phim, chơi game thì nhàm chán và thiếu ý nghĩa.

Bên cạnh đó, chị Nhung cho hay: “Con tôi còn thiếu rất nhiều kỹ năng, kiến thức cuộc sống, thiếu sự hòa đồng, tính kỷ luật… Chiếc điện thoại, ipad luôn gắn chặt với con. Vì vậy mùa hè năm nay tôi quyết định cho con được trải nghiệm nghỉ hè thật khác để con hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng”.

Anh Võ Thanh Bình, đại diện một trại hè giáo dục kỹ năng sống tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) chia sẻ hiện nay, theo thống kê có gần 90% học sinh, sinh viên Việt Nam thiếu kỹ năng mềm khi ra ngoài xã hội, ngoài ra có tới 78% trẻ em đô thị quá ham mê và lạm dụng thiết bị số, rất nhiều các em học sinh không tự xác định được mục tiêu học tập và hướng đi tương lai cho chính mình.

phu huynh rao riet tim trai he dao tao cac ky nang song cho con hinh 3

Một lớp học giáo dục kỹ năng sống và thoát hiểm tại trại hè.

“Hiện nay, hầu hết các trại hè đều thiết kế chương trình giúp các con học tập thông qua các hoạt động, trò chơi, giúp trẻ cách ly khỏi sự lạm dụng những thiết bị điện tử, tận hưởng mùa hè ý nghĩa và bổ ích bằng những hoạt động thể chất, rèn luyện trí tuệ, sự tự tin trước đám đông, tinh thần đội nhóm, kích thích trẻ bước ra khỏi “vòng an toàn” và hình thành tính cách tự lập, thích nghi với môi trường mới”, anh Bình nói.

Những trại hè ra đời để giải quyết được vấn đề giáo dục các kỹ năng, kinh nghiệm mà trẻ em còn thiếu hụt trong khoảng thời gian dài được nghỉ ngơi khi vào hè. Trước nhu cầu đông đảo và ngày càng cao của các bậc phụ huynh và em nhỏ, nhiều trại hè giáo dục kỹ năng, kinh nghiệm sống, giáo dục trẻ theo mô hình quân đội với thời gian học tập, rèn luyện từ 1 tuần tới 1 tháng.

Lê Trang

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: