(CLO) Nhiều trang trại chăn nuôi có quy mô lớn được xây dựng trên đất rừng sản xuất tại xã Phú Lộc (Phù Ninh, Phú Thọ) chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng đã hoàn thiện và đi vào sử dụng trong khoảng thời gian dài, không bị xử lý.
Cụ thể, tại địa chỉ khu 1 và khu 2 xã Phú Lộc, nhiều diện tích đất rừng sản xuất đã bị san hạ, làm mặt bằng để xây dựng nhiều hạng mục công trình kiên cố phục vụ mục đích làm trang trại với quy mô “khủng”.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, tại khu vực này có 2 trang trại, trang trại lớn có 6 hệ thống chuồng mái tôn, trang trại còn lại có 5 hệ thống chuồng mái tôn.
Đặc điểm chung của những trang trại này là cửa ra, vào luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài", người ngoài rất khó tiếp cận khu vực ở bên trong.
Theo một cán bộ địa chính xã Phú Lộc cho biết, những trang trại nêu trên là của ông Khuất Đăng H. có địa chỉ tại Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. “Những trang trại chăn nuôi ấy được xây dựng trên đất rừng sản xuất. Hiện tại chỉ có nhà máy sấy tinh bột sắn là có phép, còn những trang trại chăn nuôi đang làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giấy phép xây dựng trang trại”, vị này thông tin.
Một nguồn tin riêng của Báo Nhà báo và Công luận, nhà máy sấy tinh bột sắn trước khi được cấp phép cũng đã từng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Cụ thể, các hạng mục gồm: Nhà điều hành, nhà xưởng bột sắn, nhà lò hơi, sân bê tông được hộ gia đình ông Khuất Đăng H. khởi công xây dựng từ tháng 3/2017 và hoàn thiện vào tháng 5/2017 trên diện tích 9.011,7m2 (trong đó đất trồng cây hàng năm là 2.815,8m2 và đất nông nghiệp khác là 6.195,9m2).
Để hợp thức hóa cho những hạng mục công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên, ngày 22/3/2018, UBND huyện Phù Ninh đã quyết định cho phép hộ gia đình ông Hưng chuyển đổi 9.011,7m2 đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để hộ ông H. thực hiện dự án Hệ thống sấy tinh bột sắn.
Từ sự việc trên, dư luận đặt nhiều dấu hỏi, liệu rằng những trang trại chăn nuôi đã xây dựng trên đất rừng sản xuất của hộ gia đình ông Khuất Đăng H. có theo “đường cũ”, sẽ được hợp thức hóa bằng một cách “đúng quy trình” như dự án Hệ thống sấy tinh bột sắn mà ông H. đã từng làm?
Ở diễn biến khác, chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhiều người dân sinh sống gần khu vực nhà máy sấy tinh bột sắn và trang trại chăn nuôi của ông H. cho biết, một lượng nước có màu đen đặc được xả từ nhà máy và trang trại này xuống cùng với nhiều khối lượng nước thấm vào trong lòng đất làm cho cây cối hoa màu và cá nuôi trong ao của người dân bị chết. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết thỏa đáng.
Để thông tin được khách quan và đa chiều, ngày 29/11/2022, phóng viên đã đến UBND huyện Phù Ninh đặt lịch làm việc, tìm hiểu những nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua, cũng như nhiều lần phóng viên liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào.
Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng vào cuộc thanh, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh và UBND xã Phú Lộc khi để xảy ra sai phạm về quản lí đất đai trên địa bàn huyện Phù Ninh.
(NB&CL) Hơn 6 ha đất đang làm Trung tâm sát hạch và dạy nghề lái xe ô tô được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép theo quy định pháp luật. Nhưng hiện nay, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty TNHH Kỹ Thương Đông Đô đang sử dụng, khiến doanh nghiệp “kêu cứu”.
(CLO) Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu hình thức xử lý liên quan đến quán cà phê “mọc” giữa ruộng như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.
(CLO) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo về việc thành lập, hoạt động của các viện trực thuộc sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thành Long là hai nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng các gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ là "con số tượng trưng".
(CLO) Mục đích của đấu thầu là nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cùng cung cấp thiết bị giống nhau cho phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn), nhưng mỗi nhà thầu lại trúng với giá khác nhau, thậm chí dấu hiệu “đội giá” hơn so với những chủ đầu tư khác.