Phú Thọ: Trao Giải Báo chí lần thứ XII cho 72 tác phẩm

Thứ hai, 20/06/2022 17:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Trao giải báo chí lần thứ XII - năm 2022 và gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Năm nay, các tác giả tham gia dự ở 4 loại hình: Báo viết, báo hình, báo điện tử, báo nói. Qua các vòng sơ khảo đã có 154 tác phẩm báo chí lọt vào vòng chung khảo.

Hội đồng chấm giải đã thống nhất trao giải cho 72 tác phẩm xuất sắc gồm: 7 giải A, 14 giải B, 21 giải C và 30 giải Khuyến khích.

phu tho trao giai bao chi lan thu xii cho 72 tac pham hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, các tác phẩm báo chí tham dự giải lần này đã biểu dương và ghi nhận các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm.

Nhiều bài viết đã góp phần cùng các cơ quan chức năng kịp thời đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh không khoan nhượng với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

phu tho trao giai bao chi lan thu xii cho 72 tac pham hinh 2

Ông Vũ Xuân Chường, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho các Nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, các bài viết tham dự giải đã phản ánh chân thực những tấm gương bình dị về nghị lực vượt khó vươn lên, về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về tấm lòng nhân ái thương người như thế thương thân với những việc làm thiết thực đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, công tác phòng chống đại dịch COVID-19; các điểm nhấn về khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã xác định; các hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế sau khi trở lại trạng thái bình thường mới; xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân...

phu tho trao giai bao chi lan thu xii cho 72 tac pham hinh 3

Ông Vũ Xuân Chường, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ Trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải báo chí tỉnh Phú Thọ, ông Vũ Xuân Chường, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ khẳng định: Năm 2022 là năm thứ XII thực hiện Đề án giải báo chí tỉnh Phú Thọ và tiến hành trao giải báo chí của tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt hiệu quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Phú Thọ và địa bàn Quân khu 2.

Ông Vũ Xuân Chường, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng nhấn mạnh: Thông qua tổ chức giải sẽ kịp thời động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo tham gia vào hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí, góp phần tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao gửi tham gia Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Búa liềm vàng và các giải báo chí do các bộ, ngành trung ương, của tỉnh tổ chức.

Phùng Thọ

Bình Luận

Tin khác

Bàn giải pháp đổi mới, nâng tầm Giải Báo chí Quốc gia

Bàn giải pháp đổi mới, nâng tầm Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Chiều 26/3, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra cuộc họp thống nhất phương án phối hợp tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội