Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng 'biệt phủ' trái phép trên đất công

Chủ nhật, 16/04/2023 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một khu đất công rộng hàng nghìn mét vuông tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, bị lấn chiếm xây dựng biệt phủ trái phép khiến người dân bức xúc.

Những năm qua, tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất công diễn ra tràn lan trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Mặc dù chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản, thông báo nhưng không xử lý dứt điểm khiến tình trạng này ngày càng diễn biến phức tạp.

phu xuyen ha noi xay dung biet phu trai phep tren dat cong hinh 1

Hình ảnh tổ chức tiệc tùng bên trong khu nhà do người dân cung cấp phản ánh.

Gần đây, người dân huyện Phú Xuyên xôn xao khi biết tin một biệt phủ hoành tráng phát hiện xây dựng trái phép trên đất công, đất lấn chiếm. 

Phản ánh tới báo Nhà báo và Công luận, người dân cho biết, tại vị trí điểm cuối địa giới hành chính thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến, ranh giới chỉ giới 364, xuất hiện một công trình xây dựng đồ sộ trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất công do hai địa phương này quản lý.

"Khoảng năm 2022, tại khu đất trên xe tải chở vật liệu, công nhân xây dựng xuất hiện và tiến hành xây dựng, các hạng mục được xây dựng lùi sâu vào bên trong trên phần đất công, đất lấn chiếm của hộ dân khác, cách Quốc Lộ 1A khoảng 50m. Đến nay đã hoàn thiện nhưng không thấy chính quyền địa phương vào cuộc xử lý", một người dân chia sẻ.

Một người dân khác bức xúc: "Công trình to đùng chứ có phải cái lều đâu mà sao cơ quan chức năng không phát hiện từ đầu. Bây giờ tháo dỡ vừa tốn kém, vừa lãng phí tiền của. Nhưng cần xử lý nghiêm, chứ nếu cho qua thì tình trạng sai phạm sẽ còn tái diễn".

phu xuyen ha noi xay dung biet phu trai phep tren dat cong hinh 2

Tại vị trí điểm cuối địa giới hành chính thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến, ranh giới chỉ giới 364, xuất hiện một công trình xây dựng đồ sộ trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất công

Có mặt tại khu vực được phản ánh, phóng viên ghi nhận một khuôn viên rộng lớn với diện tích cả nghìn mét vuông được xây bao kiên cố, khoảng sân bê tông được xây rất rộng. Dãy nhà được dựng lên nguy nga, tráng lệ. Ở sân vườn, còn xuất hiện các căn nhà lục giác lớn,...Không những vậy ngay bên cạnh, xuất hiện một khu đất rộng đã được san lấp phẳng, quây tôn, khóa kín cửa.

Làm rõ thông tin phản ánh trên, phóng viên liên hệ với UBND huyện Phú Xuyên để nắm bắt thêm thông tin, một vị cán bộ huyện này cho biết, trong năm 2022 huyện Phú Xuyên đã phát hiện ra vụ việc, "lúc đấy họ đã xây gần xong, bây giờ xong rồi".

Theo vị cán bộ huyện Phú Xuyên, về nguồn gốc, những năm 2000 là đất làm lò gạch và đã bồi đắp phần diện tích gần 1000m2 ở khu này, UBND huyện trước đó cũng đã xử lý. "Trước đây nghe nói có phiếu thu tiền sử dụng đất từ thời điểm trước năm 2000, việc này sẽ tiếp tục xác minh, còn về mặt lập hồ sơ vẫn đang chỉ đạo lập và làm rõ".

"Công trình xây dựng trên không có một phần diện tích nào của ông B., mà chiếm vào đất sổ đỏ của một hộ dân, và chiếm toàn bộ đất công do UBND xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên quản lý. Tổng diện tích vi phạm khoảng 1000 m2", vị cán bộ thông tin.

Cũng theo vị cán bộ này, việc chậm xử lý vi phạm tại đây nguyên nhân từ việc xác định mốc giới, địa giới 364 giữa thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến.

phu xuyen ha noi xay dung biet phu trai phep tren dat cong hinh 3

Không những vậy ngay bên cạnh khu nhà "biệt thự", người dân cho biết xuất hiện một khu đất rộng đã được san lấp phẳng, quây tôn, khóa kín cửa cũng của chính chủ nhân ngôi nhà kể trên

Đồng thời cho rằng, không có việc bao che, để làm chìm xuống vụ việc và vẫn chỉ đạo quyết liệt, giao rõ các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn rà soát xác minh làm rõ, các ngành chức năng đang hoàn thiện, thiết  lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

"Trong tuần qua, Huyện đã xác định xong địa giới 364 giữa hai xã, lãnh đạo huyện cũng đã chủ trì mấy hội nghị liên quan đến thiết lập hồ sơ xử lý, không có câu chuyện bao che như nội dung tố cáo", vị cán bộ chia sẻ và khẳng định quan điểm của huyện Phú Xuyên là xử lý triệt để công trình vi phạm này.

Ngoài việc xử lí công trình vi phạm, cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên cũng cần xử lí nghiêm trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ có liên quan khi có dấu hiệu buông lỏng quản lí, để xảy ra hậu quả như trên. 

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên

Thanh Hoá: Chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên

(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Vụ án
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán tê tê, rùa đầu to quý hiếm

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán tê tê, rùa đầu to quý hiếm

(CLO) Ngày 15/5, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Vụ án
Nuôi, nhốt 2 cá thể hổ trái phép, người đàn ông ở Hải Dương bị khởi tố

Nuôi, nhốt 2 cá thể hổ trái phép, người đàn ông ở Hải Dương bị khởi tố

(CLO) Sáng 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

(CLO) Sáng nay 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Vụ án
Kịp thời giải cứu 3 bé gái dưới 16 tuổi trước khi bị bán sang nước ngoài

Kịp thời giải cứu 3 bé gái dưới 16 tuổi trước khi bị bán sang nước ngoài

(CLO) Một số đối tượng ở Nghệ An đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài để hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng.

Vụ án