Pulitzer 2022 vinh danh các nhà báo đưa tin về cuộc chiến Nga - Ukraine

Thứ ba, 10/05/2022 08:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (9/5), Hội đồng Giải thưởng Pulitzer đã vinh danh các nhà báo thiệt mạng và bị thương khi đưa tin về cuộc chiến Nga - Ukraine, trước khi công bố những giải thưởng báo chí danh giá nhất năm 2022.

Hội đồng đã trao một “trích dẫn đặc biệt” cho các nhà báo Ukraine khi Đại học Columbia của New York công bố những người chiến thắng giải thưởng danh giá năm 2022. “Hội đồng giải thưởng Pulitzer rất vui mừng trao một trích dẫn đặc biệt cho các nhà báo Ukraine vì lòng dũng cảm, sự bền bỉ và cam kết đưa tin trung thực về cuộc chiến…”, trưởng ban tổ chức giải thưởng Marjorie Miller cho biết.

pulitzer 2022 vinh danh cac nha bao dua tin ve cuoc chien nga  ukraine hinh 1

Hình ảnh huy chương Giải thưởng Pulitzer. Ảnh: Pulitzer

pulitzer 2022 vinh danh cac nha bao dua tin ve cuoc chien nga  ukraine hinh 2

Các khu dân cư xung quanh khuôn viên của một lò hỏa táng hàng loạt các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 22 tháng 4 năm 2021. Bức ảnh của nhà báo người Đan Mạch Siddiqui đã giành giải Pulitzer ở hạng mục Nhiếp ảnh nổi bật.

pulitzer 2022 vinh danh cac nha bao dua tin ve cuoc chien nga  ukraine hinh 3

Bức ảnh này của phóng viên Los Angeles Times và nhiếp ảnh gia Marcus Yam mô tả chiếc máy bay vận tải quân sự Mỹ trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan đã bay qua một vụ tấn công tấn công nhầm bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến gia đình anh gia đình Ahmadi và nhiều hàng xóm thiệt mạng. Bức ảnh đã được trao Giải thưởng Pulitzer 2022 cho Nhiếp ảnh Tin tức Thời sự vào ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, ít nhất 7 nhà báo, trong đó có 3 nhà báo Ukraine và 4 nhà báo quốc tế, đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào ngày 24/2.

New York Times là tờ báo giành được nhiều giải thưởng nhất trong cuộc bầu chọn năm nay, khi chiến thắng ở 3 hạng mục. Tờ báo này đã giành chiến thắng trong hạng mục báo cáo quốc tế vì đã tiết lộ một số lượng lớn dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu trên khắp Trung Đông, bao gồm cả ở Iraq, Syria và Afghanistan.

New York Times cũng đã nhận được giải thưởng cho hạng mục báo cáo quốc gia về cuộc điều tra về các vụ dừng giao thông gây chết người của cảnh sát trên khắp nước Mỹ.

Salamishah Tillet, một nhà phê bình đóng góp lớn cho tờ The Times, đã giành chiến thắng trong hạng mục phê bình cho bài viết của cô về cuộc đua trong nghệ thuật và văn hóa.

Washington Post đã giành chiến thắng ở hạng mục dịch vụ công cho “câu chuyện được kể một cách thuyết phục và được trình bày sinh động” về cuộc nổi loạn của người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Năm nhiếp ảnh gia của Getty đã giành chiến thắng trong hạng mục nhiếp ảnh tin tức nóng hổi cho “những bức ảnh toàn diện và liên tục” về vụ nổi loạn ở Đồi Capitol nói trên. Họ đã chia sẻ giải thưởng với Marcus Yam của Los Angeles Times, người được vinh danh vì những hình ảnh về việc Mỹ rời Afghanistan vào mùa hè năm ngoái.

Bốn nhiếp ảnh gia của Reuters, trong đó có Siddiqui người Đan Mạch, người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban vào tháng 7 năm ngoái, đã giành chiến thắng ở hạng mục nhiếp ảnh nổi bật khi ghi lại trận chiến của Ấn Độ với đại dịch Covid-19.

Huy Hoàng (theo AFP, AP)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h