Putin nói chứng sợ người Nga giống như một 'cuộc diệt chủng'

Thứ sáu, 10/12/2021 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (09/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa quân đội nước này và lực lượng ly khai thân Nga có thể dẫn đến một “tội ác diệt chủng”.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra vào thời điểm căng thẳng đang gia tăng giữa Nga với phương Tây. Đặc biệt, theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và người đứng đầu các quốc gia khác ở biên giới với Nga, do lo ngại về hành động tấn công quân sự của Điện Kremlin.

putin noi chung so nguoi nga giong nhu mot cuoc diet chung hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại về việc người Nga đang. Ảnh: AFP

Những tuyên bố của Putin được đưa ra trong một cuộc họp đặc biệt của chính phủ Nga, mà trong đó ông nêu ra vấn đề về sự phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga bên ngoài biên giới nước Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Tôi phải nói rằng chứng sợ người Nga là một bước đầu tiên hướng tới nạn diệt chủng. Bạn và tôi biết những gì đang xảy ra ở Donbass... Nó chắc chắn giống như một cuộc diệt chủng”.

Ý của ông Putin muốn đề cập đến khu vực xung đột ở phía đông Ukraine, nơi đã là điểm nóng xung đột giữa nhóm quân ly khai và chính phủ nước này. Trước đây, ông cũng đưa ra những sự so sánh tương tự về cuộc chiến ở miền đông Ukraine, bao gồm cả vào năm 2015 và 2019.

Hầu hết mọi người ở Ukraine nói cả tiếng Ukraine và tiếng Nga, mặc dù các khu vực ở phía nam và phía đông - và một số ở trung tâm - chủ yếu nói tiếng Nga và có truyền thống thân thiện với Nga hơn.

Một cuộc nổi dậy nổi tiếng ở Ukraine từng khiến chế độ do Nga hậu mất quyền vào năm 2014. Sau đó, Nga đã dùng quân sự để sáp nhập Crimea, đồng thời khiến chính phủ mới thân phương Tây của Ukraine liên tục phải đối đầu với phe ly khai do Nga hỗ trợ ở phía đông nước này. Cho đến nay, cuộc chiến ở đó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người.

Mỹ và các đồng minh trong nhiều tuần qua đã cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine khi tập trung quân đội dọc biên giới nước này.

Đầu tuần vừa rồi, ông Biden đã nói chuyện với ông Putin thông qua một cuộc họp trực tuyến và cảnh báo rằng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga có hành động quân sự chống lại Ukraine.

Hoàng Huy (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h