Quan chức Trung Quốc nói các biện pháp trừng phạt Nga ngày càng 'thái quá'

Chủ nhật, 20/03/2022 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc hôm thứ Bảy (19/3) cho biết các lệnh trừng phạt mà các quốc gia phương Tây áp đặt đối với Nga đang ngày càng "thái quá".

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lê Y Thành cũng đồng tình với quan điểm của Nga về NATO, cho rằng liên minh này không nên mở rộng hơn nữa về phía đông và dồn một cường quốc hạt nhân như Nga "vào chân tường".

quan chuc trung quoc noi cac bien phap trung phat nga ngay cang thai qua hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lê Y Thành. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga mà họ cho là đơn phương và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép.

Ông Lê nói tại diễn đàn an ninh ở Bắc Kinh rằng: “Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ngày càng thái quá và các công dân Nga đang bị tước đoạt tài sản ở nước ngoài mà không có lý do”.

"Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng các lệnh trừng phạt không thể giải quyết vấn đề. Các lệnh trừng phạt sẽ chỉ gây hại cho những người dân bình thường, tác động đến hệ thống kinh tế và tài chính ... và làm xấu đi nền kinh tế toàn cầu", ông cho hay.

Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một "hoạt động đặc biệt" nhằm phá hủy khả năng quân sự của các nước láng giềng và bắt những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc về "hậu quả" nếu Bắc Kinh hỗ trợ vật chất cho cuộc tấn công của Nga.

Ông Lê Y Thành nói thêm rằng: "Việc theo đuổi an ninh tuyệt đối của NATO đang dẫn đến phi an ninh tuyệt đối. Hậu quả của việc ép một cường quốc, đặc biệt là cường quốc hạt nhân, vào một góc tường còn khó tưởng tượng hơn".

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h