Quân đội Myanmar đưa ra các tiêu chí bầu cử mới

28/01/2023 16:15

(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar hôm thứ Sáu (27/1) đã công bố các yêu cầu khắt khe hơn đối với các đảng tranh cử trong năm nay, bao gồm cả việc tăng mạnh số lượng thành viên của họ, một động thái có thể loại bỏ các đối thủ.

Các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar đã lãnh đạo một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Sau đó, Myanmar rơi vào hỗn loạn, với một phong trào phản kháng quân đội trên nhiều mặt trận.

quan doi myanmar dua ra cac tieu chi bau cu moi hinh 1

Người đứng đầu chính quyền quân sự của Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar đã cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm nay. Một thông báo trên phương tiện truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu cho biết các đảng có ý định cạnh tranh trên toàn quốc phải có ít nhất 100.000 thành viên, tăng từ 1.000 trước đó và cam kết tham gia cuộc bầu cử trong 60 ngày tới hoặc bị hủy đăng ký với tư cách là một đảng.

Các quy tắc mới này có lợi cho Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển, một ủy ban quân sự có nhiều cựu tướng lĩnh, vốn từng bị đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đánh bại trong các cuộc bầu cử năm 2015 và 2020.

Đảng NLD đã bị tấn công sau cuộc đảo chính, hàng ngàn thành viên của họ bị bắt hoặc bỏ tù, bao gồm cả bà Suu Kyi và nhiều người khác đang lẩn trốn.

Richard Horsey, cố vấn cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhóm có trụ sở tại Myanmar trong 15 năm, cho biết các quy tắc nhằm khôi phục một hệ thống chính trị mà quân đội có thể kiểm soát. "Toàn bộ kế hoạch này là để duy trì chế độ quân sự", Richard Horsey cho hay.

Mai Anh (theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quân đội Myanmar đưa ra các tiêu chí bầu cử mới
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO