Quân đội Nga vấp phải sự kháng cự của Ukraine tại Donetsk

Thứ năm, 07/07/2022 07:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các lực lượng Nga vẫn chưa thể tiến sâu được vào Donetsk khi vấp phải sự kháng cự từ Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine thừa nhận vào hôm thứ Tư (6/7), thành phố Sloviansk và các khu vực lân cận đang phải chịu áp lực lớn bởi các cuộc pháo kích liên tục.

Trước đó, Nga và các lực lượng ly khai tại Donbas đã nắm quyền chiếm đóng phần phía nam của tỉnh Donetsk sau khi đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh lân cận Luhansk vào Chủ nhật vừa rồi, với việc đánh chiếm được thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine ở khu vực này là Lysychansk.

quan doi nga vap phai su khang cu cua ukraine tai donetsk hinh 1

Các binh lính Ukraine trên một chiếc xe bọc thép ở Donetsk, Ukraine vào ngày 5 tháng 7. Ảnh: Getty/CNN

quan doi nga vap phai su khang cu cua ukraine tai donetsk hinh 2

Khói bốc lên từ một khu vực bị pháo kích ở Donetsk, Ukraine vào ngày 6 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

quan doi nga vap phai su khang cu cua ukraine tai donetsk hinh 3

Người dân tại Slovyansk, Donetsk đang trong quá trình di tản. Ảnh: CNN

Nga cho biết việc loại quân đội Ukraine ra khỏi cả hai khu vực của vùng Donbas là trọng tâm "hoạt động quân sự đặc biệt”. Các tỉnh Donetsk và Luhansk tạo nên Donbas, khu vực công nghiệp nặng ở phía đông của Ukraine.

Hôm thứ Tư, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang bắn phá một số thị trấn của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng, nhằm tạo thuận lợi cho các lực lượng mặt đất tiến về phía nam khu vực và áp sát thành phố Sloviansk.

Theo phía Ukraine, các lực lượng khác của Nga cũng đang tiến về hai thị trấn trên đường tới thành phố Kramatorsk và cố gắng giành quyền kiểm soát đường cao tốc chính nối các tỉnh Luhansk và Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ không nhắm mục tiêu vào dân thường vào hôm thứ Tư vừa rồi và nói họ đang sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các mối đe dọa quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến do Mỹ sản xuất và kho đạn ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận điều này và cho biết họ vẫn đang sử dụng HIMARS để kháng cự trước lực lượng Nga.

Tại thành phố Kramatorsk của Donetsk, nơi mà các lực lượng Nga dự kiến sẽ quyết kiểm soát trong những tuần tới, phần lớn dân cư đã rời đi. Oleksandr, một công nhân cơ khí đã nghỉ hưu 64 tuổi và quyết bám trụ lại thành phố, cho biết: "Nó gần như hoàn toàn hoang vắng".

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h