Quân đội Trung Quốc mở rộng phạm vi tuyển dụng

Thứ bảy, 13/08/2022 13:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã triển khai chương trình tuyển dụng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) mới nhằm nới lỏng giới hạn độ tuổi và ưu tiên cho sinh viên đại học chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của PLA, giai đoạn hai của chương trình tuyển dụng năm nay, bắt đầu từ tháng này, sẽ nâng giới hạn độ tuổi của sinh viên sau đại học từ 24 lên 26. Thông báo cũng cho biết sẽ được ưu tiên tuyển dụng sinh viên trong các trường khoa học và công nghệ, cũng như những người có kỹ năng quân sự được gọi là STEM.

quan doi trung quoc mo rong pham vi tuyen dung hinh 1

Quân đội PLA tham gia duyệt binh vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, Thời báo Hoàn cầu đưa tin hôm thứ Hai vừa rồi rằng các kỹ năng STEM bao gồm những kỹ năng liên quan đến internet, truyền thông, kỹ thuật, khảo sát và vận hành máy bay không người lái.

Yu Qi, đến từ tỉnh Chiết Giang, nói với đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba rằng anh ấy muốn “phục vụ Tổ quốc bằng lòng nhiệt thành chính đáng của mình”. Yu, ở độ tuổi ngoài 20, nằm trong số 110.000 người ở Chiết Giang gần đây đã nộp đơn gia nhập PLA, với gần 70% có bằng đại học - theo CCTV đưa tin.

Cuộc khủng hoảng Đài Loan gần đây được châm ngòi bởi chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bà là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Đài Loan trong 25 năm. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của bà Pelosi và lên án Mỹ vi phạm chính sách “một Trung Quốc” .

Ngay sau khi Pelosi rời Đài Loan, PLA đã công bố một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật xung hòn đảo, với sự tham gia của các vụ phóng thử tên lửa 11, diễn tập máy bay chiến đấu và tàu chiến.

PLA có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu chiến và việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba vào tháng 6 đã giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân với ít nhất 6 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2035.

Bùi Huy (theo Thời báo Hoàn cầu, CCTV, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h