Quảng Nam: Cứu thành công gần 50 ngư dân bị chìm tàu trên Biển Đông

Thứ ba, 16/03/2021 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lúc đang đánh bắt trên Biển Đông thì một tàu câu mực ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị chìm. May mắn, 47 ngư dân đã được giải cứu an toàn.

Ngày 16/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một tàu câu mực ở huyện Núi Thành đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển bị chìm.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 15/3, tàu QNa 90839 TS công suất 830 CV, do ngư dân Nguyễn Văn Bé. (44 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng và trên tàu có 47 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Trong lúc đánh bắt, bất ngờ tàu ông Bé bị chìm.

Quảng Nam cứu thành công gần 50 ngư dân bị chìm tàu trên biển đông. Ảnh: minh họa

Quảng Nam cứu thành công gần 50 ngư dân bị chìm tàu trên biển đông. Ảnh: minh họa

Rất may tàu QNa 90929 TS do ngư dân Phạm văn Lâm, (55 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đang đánh bắt gần đó phát hiện sự việc nên đã cứu vớt được tất cả thuyền viên trên tàu QNa 90839 TS lên tàu an toàn.

Hiện tàu QNa 90929 TS đang yêu cầu hỗ trợ đưa các ngư dân của tàu bị nạn về bờ để tàu tiếp tục đi đánh bắt.

Được biết, tàu QNa 90839 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, huyện Núi Thành vào ngày 27/2/2021.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà huy động các tàu cá Quảng Nam hoạt động gần khu vực hỗ trợ tàu QNa 90929 TS.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ chìm tàu QNa 90839 TS đang được cơ quan chức năng làm rõ.

PV

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống