Quảng Ninh: Dừng mọi hoạt động của tàu, thuyền để ứng phó với Bão số 1

Thứ bảy, 02/07/2022 16:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bão số 1 đang mạnh lên và ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ban, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão số 1, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách.

Hiện nay, ngành du lịch Quảng Ninh đang bước vào thời kỳ cao điểm, đặc biệt là du lịch biển đảo với lượng khách tăng đột biến. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (mùng 1 và mùng 2/7), lượng khách đăng ký tham quan vịnh càng tăng cao, đây cũng là thời điểm bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trà Cổ giúp ngư dân chằng chống bè nuôi hàu phòng chống bão số 1 (Ảnh: báo Quảng Ninh).

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trà Cổ giúp ngư dân chằng chống bè nuôi hàu phòng chống bão số 1 (Ảnh: báo Quảng Ninh).

Trước tình hình đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân và du khách, tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi; tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển; bắt đầu từ trưa ngày 2/7.

Các địa phương như huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn… cũng đã ban hành văn bản về việc chủ động phòng chống bão số 1; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để thông tin kịp thời cho du khách; không tổ chức cho du khách đến các điểm không đảm bảo an toàn.

Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) trước khi cơn bão số 1 đổ bộ vào địa bàn (Ảnh: Nguyễn Quân)

Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) trước khi cơn bão số 1 đổ bộ vào địa bàn (Ảnh: Nguyễn Quân)

Các đội tàu rà soát thực trạng toàn bộ cơ sở vật chất, gia cố, chằng chống, bố trí nhân lực, phương tiện và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cơ quan quản lý để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước đó, Sở GTVT Quảng Ninh đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đánh giá thực trạng điều kiện hoạt động, chứng chỉ thuyền viên, phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ của các phương tiện hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp, chủ tầu cam kết thực hiện nghiêm các quy trình bảo đảm an toàn trong vận hành phương tiện chở khách đi các tuyến đảo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 220 cán bộ, chiến sỹ và 20 phương tiện ứng trực và triển khai các hoạt động giúp ngư dân đang hoạt động trên vùng biển, đảo của tỉnh đối phó với cơn bão số 1.

Đến trưa ngày 2/7, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắn 24 quả pháo hiệu báo bão tại các điểm theo quy định; kêu gọi và sắp xếp nơi neo đậu cho hàng vạn phương tiện, lồng bè với hàng vạn ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn tại đảo Trần (huyện Cô tô), khu vực Trà Cổ, Bình Ngọc (TP Móng Cái)…

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn, hồi 7 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh gấp 11-12, giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống