Quảng Ninh: Hoàn thành cấp điện lưới đến hộ dân cuối cùng ở hải đảo

Thứ tư, 02/09/2020 19:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 2/9, tại Trung tâm Điều hành Điện lực Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã phát lệnh đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần; hoàn thành cấp điện lưới đến hộ dân cuối cùng trên đất liền và hải đảo.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại buổi phát lệnh đóng điện ra đảo Trần. Ảnh: Đỗ Phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại buổi phát lệnh đóng điện ra đảo Trần. Ảnh: Đỗ Phương.

Đúng 6h30, sáng ngày 2/9, tại Trung tâm Điều hành Điện lực Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chính thức phát lệnh đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần; hoàn thành cấp điện lưới đến hộ dân cuối cùng trên đất liền và hải đảo.

Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần bao gồm các hạng mục: lắp đặt mới đoạn tuyến cáp ngầm xuyên biển (22kV) 1 mạch dài 13,31km (điểm đầu tại đảo Vĩnh Thực - TP Móng Cái, điểm cuối tại đảo Trần - huyện đảo Cô Tô); đường dây 22kV 1 mạch dài 6,651km; 3 trạm biến áp 22/0,4kV (tổng công suất 460kVA) và lắp đặt các công tơ…; với tổng vốn 397 tỷ đồng.

Thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần. Ảnh Đỗ Phương.

Thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần. Ảnh Đỗ Phương.

Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư; được khởi công từ tháng 1/2020. Sau hơn 200 ngày đêm khẩn trương thi công, công trình đảm bảo đúng chất lượng và về đích đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 theo kế hoạch, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Việc hoàn thành dự án đưa điện lưới ra đảo Trần đã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển KT-XH của đảo, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hậu cần nghề cá. Đồng thời, đánh dấu mốc son quan trọng của Quảng Ninh hoàn thành tiêu chí cấp điện lưới 100% đến các hộ dân trên đất liền và hải đảo; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, hải đảo.

Ngay sau khi tổ chức phát lệnh đóng điện ra đảo Trần, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã ra đảo Trần để thăm hỏi nhân dân trên đảo, tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã vui mừng thông báo với bà con: việc khánh thành dự án đưa điện lưới ra đảo Trần là hiện thực hóa sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân xã đảo. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Cô Tô cần tiếp tục chăm lo nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người dân trên đảo, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh. Ngành Điện cần tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như an toàn sử dụng cho người dân và cung cấp điện đầy đủ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển KT-XH trên đảo.

Các đồng chí lãnh đạo tại lễ gắn biển công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương.

Các đồng chí lãnh đạo tại lễ gắn biển công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương.

Tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã biểu dương tinh thần lao động “thần tốc, sáng tạo, táo bạo” của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án. Đồng thời, chúc mừng nhân dân đảo Trần từ nay đã có điện lưới quốc gia.

Mặc dù thi công trên vùng biển đảo gặp nhiều khó khăn, trắc trở, song công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện cấp điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau khi công trình đưa vào sử dụng, nhân dân trên đảo Trần sẽ có nhiều thay đổi cả trong suy nghĩ, cách làm so với trước đây, đặc biệt trong phát triển dịch vụ nghề cá và trong phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp với bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

Nguyễn Quân

Tin khác

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống