Quảng Ninh: Sẽ đảm bảo quyền lợi cho học sinh trường THPT Lương Thế Vinh

Thứ sáu, 12/08/2022 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh sau khi xảy ra sai phạm về công tác tuyển sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Mới đây, một số phụ huynh, học sinh tập trung về trường THPT Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu nhà trường trả lời việc nhiều học sinh bị trả lại hồ sơ sau gần 2 tuần đã được nhận và học tại trường.

quang ninh se dam bao quyen loi cho hoc sinh truong thpt luong the vinh hinh 1

Trường THPT Lương Thế Vinh. (Ảnh: Internet)

Được biết, năm học 2022 - 2023, Trường THPT Lương Thế Vinh được giao chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh. Nhà trường đã tiến hành tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 25/5 đến ngày 9/8 với tổng số 810 học sinh (vượt chỉ tiêu 135 em).

Sau khi tuyển sinh, nhà trường đã phân lớp và tố chức dạy học từ ngày 18/7 khi chưa công bố kết quả tuyển sinh. Điều này trái với các Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh lớp 10 các trường THPT tư thục, đồng tời chưa niêm yết công khai danh sách học sinh đỗ, trượt.

Để đảm bảo không vượt chỉ tiêu giao, nhà trường đã rà soát và thông báo trả lại một số hồ sơ không đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh, nhất là những những em đã được nhận hồ sơ và đang theo học tại trường.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo Phòng GDĐT và phường sở tại làm việc với trường THPT Lương Thế Vinh, yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh lớp 10 theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT và Quyết định số 1139 UBND tỉnh  đồng thời tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin rõ nội dung công tác tuyển sinh của nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh cho biết: Trường THPT Lương Thế Vinh đã có những việc làm sai trong công tác tuyển sinh vào lớp 10. Quan điểm của Sở GDĐT là sẽ xử lý nghiêm cán bộ làm sai, sai đến đâu xử lý đến đó.

Những sai phạm của nhà trường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh nên Sở GDĐT sẽ cố gắng xử lý trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, đặc biệt là quyền được học. Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định vấn đề này một cách thấu tình, đạt lý, ngay trong buổi họp chiều nay (12/8) của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục