Quảng Ninh: Thành phố Cẩm Phả ra quân làm sạch biển, tháo dỡ toàn bộ công trình nuôi thủy sản trái phép

Chủ nhật, 07/08/2022 09:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần đây, trên khu vực biển thành phố Cẩm Phả xuất hiện nhiều đối tượng di chuyển, lắp đặt công trình nuôi thủy sản trái phép, làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng môi trường cảnh quan và an ninh trật tự vùng biển.

Sự kiện: Quảng Ninh

Trước tình trạng đó, Thành ủy đã có chỉ đạo ra quân làm sạch biển, xử lý nghiêm các đối tượng nuôi thủy sản trái phép.

Cẩm Phả (Quảng Ninh) là thành phố công nghiệp, gần đây được nổi lên với những công trình, dãy phố, khu đô thị mới khang trang, hiện đại vào loại bậc nhất hiện nay. Thành phố trẻ này còn được ví như thành phố Hạ Long thứ 2 bởi có con đường bao biển xinh tươi và bãi tắm dài, phủ cát trắng mịn chạy dọc bờ vịnh Bái Tử Long huyền thoại, đẹp hơn cả trong mơ.

quang ninh thanh pho cam pha ra quan lam sach bien thao do toan bo cong trinh nuoi thuy san trai phep hinh 1

Rất nhiều công trình lồng bè nuôi nuôi thủy sản tại mặt biển thành phố Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Quân.

Với chủ trương xây dựng và phát triển thành phố Cẩm Phả theo hướng văn minh hiện đại, thành phố “Xanh - Sạch - Đẹp”, ngoài việc tiếp tục chỉnh trang đô thị trên đất liền, Cẩm Phả còn quyết tâm làm sạch biển, bảo vệ cảnh quan, môi trường Vịnh Bái Tử Long, trong đó đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch, các lồng bè lắp đặt trái phép, gây ô nhiễm môi trường...

Trên 1.200 bè mảng nuôi thủy sản trái phép đã bị xử lý

Hiện nay, khu vực biển từ Cửa Ông đến Quang Hanh có rất nhiều bè, mảng, dây phao nuôi thủy sản thả dầy đặc trên mặt biển. Tình trạng nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch, lắp đặt lồng bè trái phép, lấn chiếm mặt biển... đã làm gia tăng mật độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường, làm mất an ninh, trật tự xã hội và gây khó khăn trong việc kiểm soát, quản lý của các lực lượng chức năng.

quang ninh thanh pho cam pha ra quan lam sach bien thao do toan bo cong trinh nuoi thuy san trai phep hinh 2

Bè mảng nuôi nhuyễn thể (Hàu sữa đại dương) của người dân tại khu vực biển Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Quân.

Theo số liệu báo cáo, đến hết tháng 5 trên mặt biển của thành phố Cẩm Phả có 487 đối tượng và 7 dự án nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi nhuyễn thể và cá lồng bè), trong đó có 98 đối tượng nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch với hàng nghìn lồng bè đặt trái phép.

Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã thực hiện cưỡng chế, di dời 83 đối tượng với trên 1.200 bè mảng; số còn lại là 15 đối tượng với khoảngtrên 340 bè, mảng vi phạm chưa được xử lý.

Kiên quyết tháo dỡ, di dời công trình nuôi thủy sản trái phép

Trước tình trạng đó, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả đã có chỉ đạo: Lập lại trật tự trên tuyến biển, xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản trên tinh thần khẩn trương, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cholực lượng tham gia, không có vùng cấm, đặc biệt làvi phạm nuôi trồng thủy sản trái phép.

quang ninh thanh pho cam pha ra quan lam sach bien thao do toan bo cong trinh nuoi thuy san trai phep hinh 3

Nhiều dây phao nuôi hàu thi nhau mọc lên trong thời gian gần đây tại vùng biển Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Quân.

Các phường xã và các ban ngành liên quan, cần tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý mọi di biến chuyển của các bè mảng trái phép trên tuyến biển Cẩm Phả; lập kế hoạch ra quân đồng loạt tháo dỡ, di dời hoặc tiêu hủy các cơ sở nuôi thủy sản trái phép; mục tiêu là đến hết ngày 31/8 phải hoàn thành lập lại trật tự trên tuyến biển. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc để tình trạng nuôi thủy sản trái phép xảy ra hiện nay.

Ngày 3/8, UBND thành phố Cẩm Phả đã thành lập 2 tổ liên ngành để thực hiện chỉ đạo của Thành ủy gồm: Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nuôi thủy sản trái phép và Tổ công tác liên ngành tuần tra kiểm soát khu vực biển. Thành phần của Tổ liên ngành gồm đại diện Công an, Quân đội, Biên phòng, UBND cấp xã và các ngành liên quan.

quang ninh thanh pho cam pha ra quan lam sach bien thao do toan bo cong trinh nuoi thuy san trai phep hinh 4

Một bãi biển mới được xây dựng với quy mô lớn tại TP. Cẩm Phả bị ô nhiễm từ ngoài biển vào. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đồng thời huy động lực lượng lớn gồm 60 người với nhiều phương tiện (tàu, xuồng cao tốc, xà lan, máy cẩu, ô tô tải...), đồng loạt ra quân từ ngày 4/8 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Chủ trương chung là xử lý triệt để, tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình nuôi thủy sản vi phạm (bè, mảng, dây phao nuôi....) đến địa điểm tập kết, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống
Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

(CLO) Ngày 17/4, tại sân Lễ hội Hoa Lư, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4 với chủ đề: Kết nối thành công-vững bước tương lai.

Đời sống
Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày các sản phẩm OCOP; tế Lễ (cúng Cửu huyền), lễ diễu hành Nghinh Ông, Cúng Tiền Giảng...

Đời sống