Quảng Ninh: Thi công cẩu thả, nhà thầu để điện giật chết người

Thứ tư, 03/05/2017 22:23 PM - 0 Trả lời

Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/4, tại khu vực cầu Thôn Mai (phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), người dân phát hiện thi thể một bà cụ nằm bên bờ mương. Nạn nhân là bà Vũ Thị Qúy, 69 tuổi, trú tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Sự kiện: điện giật

(CLO) Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/4, tại khu vực cầu Thôn Mai (phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), người dân phát hiện thi thể một bà cụ nằm bên bờ mương. Nạn nhân là bà Vũ Thị Qúy, 69 tuổi, trú tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Theo lời của chồng nạn nhân, chiều ngày 24/4, bà Qúy đi bắt cáy ở đồng, có dặn ông đến hơn 16h thì ra cầu Thôn Mai đón. Đến giờ hẹn, ông ra đó 3 lần không thấy bà Qúy đâu. Tận tối mịt cũng chưa thấy bà Qúy trở về nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông cùng con cháu tỏa ra đi tìm thì phát hiện bà Qúy đã tử vong gần cầu Thôn Mai.

Báo Công luận

Báo Công luận

[caption id="attachment_161636" align="aligncenter" width="737"]Báo Công luận Hiện trường nơi xảy ra vụ chết người thương tâm[/caption]

“Bà ấy bị cháy hết bả vai, tay. Lúc tôi thấy bà ấy nằm ở gần cầu, tôi chạm vào thì cũng bị giật gần chết, may mà các cháu đến đạp ra. Sau khi làm các thủ tục khám nghiệm, công an đã thông tin cho gia đình biết nguyên nhân bà Qúy tử vong là do dây điện hở dẫn đến giật tử vong” – chồng nạn nhân cho biết thêm.

Cũng theo gia đình nạn nhân, ngày 25/5, đại diện đơn vị làm cầu thôn Mai là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T.Y đã đến chia buồn cùng gia đình và nhận trách nhiệm cũng như thừa nhận tắc trách, thiếu kiểm tra đôn đốc dẫn đến việc bà Qúy đi qua bị điện giật.

[caption id="attachment_161637" align="aligncenter" width="620"]Báo Công luận Ông Lê Đình Mười, chồng nạn nhân kể về diễn biến vụ việc[/caption]

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Điện lực thị xã Đông Triều cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, bên Công an TX Đông Triều và Viện kiểm sát cùng cấp cũng đề nghị Điện lực Đông Triều phối hợp làm rõ.

Theo ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Điện lực Đông Triều: Khi biết sự việc, chúng tôi đã cắt điện và thông báo cho đơn vị làm cầu là họ đã vi phạm hợp đồng, không đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật theo hợp đồng. Khi nào bên đó khắc phục được hậu quả thì điện lực sẽ xem xét cho cấp điện trở lại.

Cách đây khá lâu, đơn vị làm cầu có hợp đồng mua bán điện với điện lực Đông Triều. Sau đó, phía điện lực tiến hành đấu nối cấp điện cho công ty làm cầu, nhưng toàn bộ dây sau công tơ theo Luật điện lực trách nhiệm thuộc về phía đơn vị thi công nên họ chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề an toàn, ông Đức nói.

Được biết, hiện vụ việc đang được phía Công an TX Đông Triều thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh - Hùng Cường

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống