Quảng Trị và Đà Nẵng ngập diện rộng sau mưa lớn

Chủ nhật, 09/12/2018 14:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao, các tỉnh miền Trung đã xuất hiện những trận mưa lớn. Với lượng mưa lớn, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) và TP. Đà Nẵng đã xuất hiện lũ lụt, ngập úng trên diện rộng và các vùng trũng.

Tại TP. Đông Hà, sau cơn mưa lớn các tuyến đường như Lê Lợi, Lê Thế Hiếu, Nguyễn Huệ, Đặng Dung… đặc biệt tại khu vực phường 2, TP. Đông Hà bị ngập trên diện rộng, đặc biệt các tuyến đường nằm ở vùng trũng. Nhiều người dân đi xe qua các khu vực này đều bị kẹt lại do chết máy.

Người dân TP. Đông Hà cho biết, nước bắt đầu dâng cao từ khoảng 18h hôm 8/12, sau đó nước lên nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp, nhiều đồ đạc, xe máy bị nhấn chìm. Đặc biệt, trận mưa lớn cũng đã khiến 2 người bị mất tích.

Báo Công luận
 Mưa lớn khiến Quảng Trị và Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước.

Cụ thể, khoảng 18h30 cùng ngày, trong lúc đang rửa bát ở phía sau nhà, bất ngờ nước lũ lên nhanh đã xô đổ bờ tường sát cống thoát và cuốn trôi bà Lữ Thị Tú Anh (sinh 1955) và con gái là chị Nguyễn Lữ Vân Anh (sinh 1983, trú khu phố 2, Đông Lễ, TP. Đông Hà). Đến khuya cùng ngày, thi thể chị Tú Anh được phát hiện ở đoạn cống nước, cách nơi gặp nạn khoảng 300m. Cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thi thể nạn nhân về để gia đình lo hậu sự.

Riêng tại TP. Đà nẵng, mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ 9h tối 8/12 cho đến rạng sáng 9/12. Với lượng mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều khu vực trung tâm thành phố biến thành biển nước.

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Lý Tự Trọng ngập sâu, có nơi ngập đến gần 1m. Bên cạnh đó. nhiều khu dân cư đông đúc khác như khu vực Ngã ba Huế, quanh bờ hồ Hàm Nghi, Phan Thanh… nước tràn vào nhà dân. Các khu trọ sinh viên, công nhân trong cảnh khốn khổ khi nước lên quá mép giường.

Theo đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ dự báo trong khoảng thời gian 3 đến 6 giờ tới, khu vực TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà; ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, đặc biệt tại khu vực Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Báo Công luận
Tại Quảng Trị nước đã vào nhà dân.
Báo Công luận
Nước lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều đồ đạt trong nhà không cất giữ lên cao được. 

Báo Công luận
Xe cộ đã bị ngập sâu. 
Báo Công luận
Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến phố ngập sâu trong biển nước. 
Báo Công luận
Phòng trọ nhiều sinh viên ngập nặng, đồ đạt, sách vở bị ướt. 
Báo Công luận
Ô tô đậu trên đường qua đêm bỏng ngập sâu trong nước. 

Hữu Tin – Việt Dũng

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương