Quốc hội Mỹ công bố khoản tài trợ Covid-19 trị giá 10 tỷ USD

Thứ ba, 05/04/2022 16:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo thượng viện Mỹ Chuck Schumer và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney ca ngợi thỏa thuận này, nhưng cũng thất vọng vì một thỏa thuận về tài trợ y tế toàn cầu trị giá 5 tỷ đô la Mỹ khác đã không đạt được.

Thỏa thuận cung cấp 10 tỷ đô la Mỹ này sẽ tài trợ cho các nhu cầu và phương pháp điều trị Covid-19 trong nước. Tuy nhiên, nó thấp hơn nhiều so với 22,5 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Biden đã tìm kiếm.

quoc hoi my cong bo khoan tai tro covid 19 tri gia 10 ty usd hinh 1

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney trên Đồi Capitol ở Washington, vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Ảnh: REUTERS

Các đảng viên Cộng hòa ở thượng viện yêu cầu các khoản tài trợ Covid mới được thanh toán bằng cách tái cơ cấu các khoản tiền hiện có từ các quỹ cứu trợ Covid-19 trước đó. Romney cho biết thỏa thuận "10 tỷ đô la Mỹ để cung cấp các công cụ phục vụ nhu cầu đối phó Covid-19 cần thiết trong nước".

Nhà Trắng cho biết họ "biết ơn vì thượng viện đã làm việc để đáp ứng một số nhu cầu ứng phó Covid-19 của đất nước" nhưng vẫn muốn có thêm tài trợ.

Nhà Trắng kêu gọi quốc hội Mỹ "nhanh chóng giải ngân gói 10 tỷ đô la Mỹ này để nó có thể bắt đầu tài trợ cho những nhu cầu cấp bách nhất".

Ông Schumer cho biết dự luật cung cấp "nguồn vốn cần thiết khẩn cấp để mua vắc xin và phương pháp điều trị, duy trì khả năng tiếp cận xét nghiệm và đẩy nhanh công việc nghiên cứu vắc xin thế hệ tiếp theo".

Trong khi đó, Romney lưu ý rằng thỏa thuận không bao gồm tài trợ cho chương trình tiêm chủng toàn cầu của Mỹ, nhưng ông cho biết ông "sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp trách nhiệm về mặt tài chính".

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h