Quốc lộ 1A ngập sâu, giao thông ách tắc ở cửa ngõ miền Trung

Thứ sáu, 30/09/2022 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn kéo dài, kèm theo việc các thủy điện, hồ đập xả lũ khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai và thị trấn Cầu Giát (Nghệ An) bị ngập lụt. Các phương tiện di chuyển qua đây bị ùn dài, nhiều xe chết máy.

Ngày 30/9, nhiều phương tiện trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) gặp khó khăn do nước ngập sâu. Nhà dân ở hai bên đường, nước tràn vào. Người dân địa phương cho biết, hai ngày qua mưa lớn khiến lượng nước đổ về gây ngập cục bộ.

quoc lo 1a ngap sau giao thong ach tac o cua ngo mien trung hinh 1

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện đi qua Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị tắch.

Mưa lũ sau bão cũng khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập sâu. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt chặn ở 2 đầu để điều tiết các phương tiện qua lại.

Do nước ngập sâu, các phương tiện phải di chuyển chậm để hạn chế việc xe chạy tạo thành sóng tràn vào nhà dân nên giao thông qua đoạn này bị ùn ứ. Đặc biệt là phần đường dành cho xe lưu thông theo hướng Nam - Bắc ùn ứ kéo dài cả km.

Nhiều xe gầm thấp lựa chọn cách thuê xe cứu hộ đưa qua đoạn đường ngập nước này. Trong khi đó, một số người dân phải dùng thuyền, phao để vận chuyển đồ đạc, vật nuôi… từ khu vực ngập sâu ra nơi khô ráo, an toàn.

Anh Nguyễn Quang Sơn (SN 1979, trú thị trấn Cầu Giát) cho hay từ trưa 29/9, nước đổ về khiến khu vực này bị ngập, đến chiều nước bắt đầu ngập sâu. Đêm cùng ngày, nước ngập sâu hơn khiến các phương tiện giao thông qua đây hết sức khó khăn, những hộ ven đường nước cũng tràn vào nhà.

quoc lo 1a ngap sau giao thong ach tac o cua ngo mien trung hinh 2

 Lực lượng chức năng đặt cảnh báo đường ngập.

Chiều ngày 30/9, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ ngày 28/9 đến 19h ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200- 450 mm. Mưa lớn đã làm 7 người chết.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, tại tỉnh Nghệ An có 8.139 nhà bị ngập. Mưa lũ gây gây thiệt hại 1.137,65 ha lúa; 5.837,63 ha hoa màu; 209 con gia súc bị chết, cuốn trôi. 34.423 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 5.142,25 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại. Mưa lũ làm nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, đê, đập, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi... Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khó khăn, thiệt hại.

Tin và ảnh: Thảo Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống